Cựu võ sĩ MMA War Machine lãnh án 36 năm tù

Cựu võ sĩ MMA được biết đến với cái tên War Machine đã bị kết án 36 năm tù vì tội bắt cóc, đánh đập và tấn công tình dục với nữ diễn viên phim khiêu dâm đồng thời là bạn gái cũ của mình và tấn công bạn trai của cô tại nhà riêng tại Las Vegas vào năm 2014.

Các võ sĩ MMA từng vào tù ra tội P.1
Ngôi sao phim nóng bị võ sĩ MMA đánh thừa sống thiếu chết

Jonathan Paul Koppenhaver, 35 tuổi, đã đưa ra một lời xin lỗi sau khi bản cáo trạng về các tội ác của anh trong vụ tấn công vào Christy Mack và Corey Thomas được thông qua.

Báo chí thường không cung cấp tên của nạn nhân trong các vụ tấn công tình dục nhưng Mack đã cho phép họ sử dụng tên của mình. Cô đã nói chuyện công khai kinh nghiệm của mình về bạo lực gia đình dưới cái tên pháp lý là Christine Mackinday.

Tại phiên điều trần, Thẩm phán đã bác bỏ lời đề nghị của Koppenhaver để đưa ra một bản án dựa trên luật pháp của bang được ban hành vào năm 1911.

Luật sư của Koppenhaver, Leiderman, nói rằng ông sẽ kháng án lên Toà án Tối cao Nevada.Koppenhaver đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào trong phiên xử kéo dài hai tuần của mình với 34 cáo buộc. Vào tháng 3, Bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết về ba tội danh của Koppenhaver là tấn công tình dục, trộm cắp bằng vũ khí và cưỡng bức.

Luật sư Leiderman cho rằng Koppenhaver có thương tích ở não trong suốt sự nghiệp thi đấu bởi việc anh sử dụng steroid, thuốc kích thích và thuốc chống trầm cảm không theo toa có thể gây ra sự thay đổi tâm trạng và dẫn đến bạo lực.

Koppenhaver được biết đến với cái tên War Machine. Anh đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại UFC vào năm 2007 và có thành tích 14 trận thắng, 5 trận thua ở nội dung hạng bán trung.

Vụ tấn công xảy ra sau khi Koppenhaver bất ngờ đến nhà của Mack. Thomas, bạn trai của Mack, đã được xác nhận trong tình trạng gãy mũi, chấn thương vai, nhiều vết xước, bầm tím và vết cắn cũng được tìm thấy. Mack đã chứng minh rằng Koppenhaver đã tấn công cô trong suốt hai tiếng đồng hồ sau khi Thomas rời đi. Mack bị gãy mũi, răng cùng các chấn thương ở mắt, chân và gan.

Koppenhaver đã bị bắt một tuần sau đó ở ngoại ô Simi Valley của Los Angeles và bị giam giữ ở Las Vegas.

Anh Thư