Cựu vương UFC Rockhold xem thường “Lão quái” Romero

Mới đây cựu vương UFC Luke Rockhold đã nhận xét Yoel Romero là một đối thủ dễ xơi. Với loạt yếu điểm và tuổi tác, Rockhold tin tưởng mình sẽ là người giành chiến thắng.

Theo thông tin từ ESPN, Whittaker đã bất ngờ dính chấn thương trước thềm UFC 221. Điều này dẫn đến việc cựu vô địch Luke Rockhold sẽ có trận tranh đai vô địch tạm thời trước tay đấm hàng đầu Yoel Romero.

Liệu Rockhold có tự tin hơi thái quá hay không?

Rockhold từng có 5 chiến thắng liên tiếp và giành chiếc đai vô địch UFC. Tuy nhiên trận thua trước Michael Bisping đã khiến anh tuột mất danh hiệu vô địch UFC. Mới đây tay đấm này đã chứng tỏ khả năng của mình khi hạ gục cựu vô địch WSOF David Branch trong năm qua. Đây là cơ hội thứ hai cho Rockhold lấy lại vinh quang đã mất.

Hiện đã ở tuổi 40 nhưng phong độ không hề giảm

Trên MMAHour, Rockhold nói: “Tôi nghĩ Yoel có quá nhiều thiếu sót trong thi đấu. Whittaker thì khó xơi hơn. Đây là một trận đấu thông thường nhưng tôi thích nó. Thể lực của Romero là điều đáng lưu tâm . Tôi nghĩ ông ta sẽ chiến đấu cho tới cùng. Ông ấy có tinh thần chiến đấu. Ý tôi là Romero luôn có ý chí giành chiến thắng dù cơ thể có mệt mỏi. Kế hoạch của tôi là vắt kiệt thể lực của Romero. Ông ta có giới hạn nhất định, nhiều điểm yếu, thế nên tôi sẽ nghiền nát ông và đẩy ông đến cực hạn phải rút lui”.

Võ sĩ đến từ Cuba Yoel Romero, một tay đấm thuộc hàng lớn tuổi (40 tuổi) đã khuấy động cả giải đấu UFC với loạt chiến thắng trước những tay đấm tên tuổi như: Lyoto Machida, Ronaldo ‘Jacare’ Souza và Chris Weidman. Tuy thất bại trong trận đấu tranh đai vô địch nhưng ông vẫn là một trong những tay đấm đáng theo dõi ở UFC.

https://youtu.be/ZJ7dIYz4-_A

Nguyễn Thái