Đã mắt với những màn võ thuật của cảnh sát cơ động Hà Tĩnh

Bằng những đòn tấn công bằng tay, sử dụng võ thuật nhuần nhiễn, các chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ đã đánh gục tại chỗ 2-5 đối tượng mang theo hung khí và súng…

Sáng 7/5, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 tổ chức Hội thao Điều lệnh, quân sự, với các nội dung: Điều lệnh đội ngũ CAND, võ thuật CAND, kỹ chiến thuật vận động cơ bản, bắn súng quân dụng, tháo lắp súng Tiểu liên AK… Trong ảnh các các chiến sỹ cơ động đang thể hiện màn các thế đứng và di chuyển.
Các đòn tấn công bằng tay là những thế tấn công, phòng thủ đa dạng
…tạo thế bất ngờ đánh trả đối phương, xoay chuyển tình thế nhanh, đánh được nhiều đòn ở các cự ly khác nhau cũng như trong tiếp cận đối phương và phòng thủ.
Đòn tấn công bằng chân kết hợp với đòn tấn công bằng tay rất lợi hại và hiểm hóc, có lực mạnh, đánh được ở cự ly xa, uy hiếp tinh thần đối phương, hiệu quả chiến đấu cao.
Các đòn gạt đỡ, tránh, né, di chuyển nhanh, linh hoạt và phản đòn hạ gục đối phương.
Đây là tình huống một chiến sỹ cảnh sát đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 2 đối tượng nghi có hành vi mua, bán ma túy. Khi chiến sỹ yêu cầu các đối tượng dừng lại cho kiểm tra giấy tờ thì bất ngờ bị đối tượng dùng hung khí tấn công. Các chiến sỹ đã bình tĩnh quan sát, sử dụng các thế võ điêu luyện, ra các đòn tấn công mạnh mẽ, chính xác hạ gục các đối tượng nguy hiểm.
bằng các biện pháp nghiệp vụ, lợi dụng sợ sơ hở của đối tượng…
chiến sỹ cảnh sát cơ động đã nhanh chóng hạ gục các đối tượng.
Sử dụng võ thuật điêu luyện, cùng với sự hiệp đồng tương trợ chặt chẽ trong chiến đấu, 2 chiến sỹ cảnh sát cơ động liên tiếp tung ra các đòn đánh chính xác, nhanh chóng hạ gục 5 đối tượng, kịp thời ngăn chặn hành vi trộm cắp.

Anh Thư (T.H) – Theo Anh Tấn