Đã phúc thẩm và Pacquiao vẫn là bại tướng của Horn

Kết quả phúc thẩm về điểm số trận đấu giữa Manny Pacquiao – Jeff Horn vừa được WBO công bố, và đã không có một thay đổi nào so với kết quả trước.

Cựu vô địch quyền Anh “đập” con trai trên sàn đấu vì tội hỗn
WBO sẽ xem xét lại điểm số trận đấy Pacquiao – Horn

Cụ thể theo thông báo của WBO, kết quả chấm lại cho trận đấu đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong thời gian qua đó là Pacquiao thắng 5 hiệp trong khi con số này với Horn là 7. Như vậy chiến thắng trong trận so găng này vẫn giữ nguyên như cũ, tức thuộc về Horn.

Theo WBO, quá trình phúc thẩm cho trận đấu được giao cho 5 trọng tài phân tích và đánh giá. Cả 5 vị trọng tài này được tuyển chọn từ 5 quốc gia khác nhau và họ đã theo dõi lại trận đấu này một cách riêng biệt.

Tuy nhiên trong phát biểu mới mới đây, đại diện của WBO cũng khẳng định rằng dù kết quả phúc thẩm có thay đổi thì nó cũng không phải là cơ sở để có thể đảo ngược quyết định ban đầu: “Kết quả chỉ có thể bị hủy bỏ khi có hành vi gian lận hoặc vi phạm luật xảy ra, và những yếu tố này không hề có trong trường hợp này.”

Ở trong trận đấu diễn ra vào ngày 02.07 vừa qua, Pacquiao đã để thua Horn theo hình thức tính điểm sau 12 điểm với điểm số lần lượt là 117-111, 115-113, 115-113.

Ngay khi kết quả này được đưa ra, rất nhiều kênh thể thao uy tín đã lập tức đánh dấu hỏi về cách chấm điểm của các trọng tài bàn. Điển hình như ESPN đã đưa ra thống kê cho thấy Pacquiao có tổng cộng 182 cú đấm chính xác so với con số 92 của đối thủ. Freddie Roach – HLV của Pacquiao tỏ ra bức xúc với cả trọng tài chính Mark Nelson và điểm số 117-111 vô lý của Waleksa Roldan – 1 trong 3 người chấm điểm trận đấu.

https://www.youtube.com/watch?v=eXFmVgeJHpA

Xuân Anh