Dana White dập tắt tin đồn Conor McGregor không trở lại UFC

Conor McGregor có thể chiến với bất cứ ai ngay lúc này, hoàn toàn với bất cứ ai anh ta muốn. Điều này vừa tốt và cũng vừa xấu cho UFC.

Sau khi kiếm được nhiều tiền hơn toàn bộ sự nghiệp UFC chỉ trong 1 trận boxing, mọi người đều hiểu là rất khó để anh ấy kéo anh ấy quay lại lồng bát giác. Đối thủ mới nhất của McGregor không ai khác chính là Manny Pacquiao, người đã tuyên bố rằng mình đang trong cuộc đàm phán về trận đấu với tay đấm người Ireland vào tháng Tư. Dana White đã nhanh chóng phản bác việc này, nhưng mọi chuyện đã đi ngày càng xa hơn vào tối qua khi ông đăng tải việc này lên Twitter: “Bình tĩnh đi mấy đứa khóc nhè, Mcgregor không đấu Boxing với ai nữa đâu”.

“Tôi đang tập trung để trở lại sàn đấu hoặc lồng bát giác. 2017 là 1 năm lịch sử. Tôi đã vượt qua cả 2 môn thể thao MMA và Boxing. Vào giai đoạn này của sự nghiệp, phần lớn là trong UFC, những đối thủ tiềm năng đều phải tranh vé cho trận đấu đấu với tôi. Chúng ta có thể thấy tên tôi khắp mọi nơi. Tôi điều hành các trận chiến đấu, làm về mảng thời trang, về whiskey, hay bất kì lĩnh vực kinh doanh gì tiếp theo. Tôi sẽ rất sẵn sàng chiến đấu trong năm 2018 nếu như được trả công xứng đáng như giá trị và sức ảnh hưởng của tôi trong các trận đấu.” – Conor McGregor trả lời phỏng vấn với Betsafe via The MacLife.


Theo như chủ tịch UFC Dana White, Conor McGregor sẽ không đấu Boxing trong trận chiến tiếp theo, và sẽ đấu giải UFC trở lại ở quê nhà. Điều này có nghĩa rằng thỏa thuận cho Tony Ferguson hay tay đấm nào khác đã hoàn thành hay không, hay liệu chúng ta có thể khó mà tin tưởng vào điều này? Càng ngày những fan hâm mộ ngày càng khó chịu hơn về việc McGregor có thể bị tước đai chỉ vì không hoạt động nữa. Chúng ta sẽ thấy liệu UFC sẽ giữ đai cho McGregor trong bao lâu và bao lâu nữa thì anh ấy sẽ quay lại UFC. Rằng liệu anh ấy có quay trở lại đấu nữa không.

Nguyễn Thái