Dana White nói không với Conor McGregor – Nate Diaz 3

Trước những thông tin liên quan đến việc tái đấu lần 3 giữa Conor McGregor và Nate Diaz vào ngày 30/12/2017, đích thân Chủ tịch UFC Dana White đã nói không với việc này.

Conor McGregor sẽ tái đấu Nate Diaz vào cuối năm
Luke Rockhold: Danh hiệu của Michael Bisping là “tệ nhất trong lịch sử của UFC”

Dana White nói rằng ông không muốn chứng kiến một trận đấu lần 3 giữa Conor McGregor và Nate Diaz vào tháng 12. Mặc dù vậy, nhiều người hâm mộ càng có niềm tin trận đấu sắp tới có hy vọng diễn ra. Bởi trong quá khứ, mỗi khi Dana White nói không với điều gì thì dường như nó lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại.

Vào trước tháng 6, ngài Chủ tịch UFC cũng phủ nhận khả năng Floyd Mayweather sẽ đấu Conor McGregor. Nhưng kết quả, hai võ sĩ đã gặp nhau tại Las Vegas vào cuối tháng 8 vừa qua.

Sau thất bại TKO trước Floyd Mayweather, “The Notorious” mong muốn trở lại UFC để bảo vệ danh hiệu vô địch hạng nhẹ của mình. Trước khi đấu với Mayweather, Conor thổ lộ mong muốn được đấu với Nate Diaz hoặc Dagestani Khabib Nurmagomedov.

Diaz chính là đối thủ lớn nhất của McGregor tại UFC. Tại UFC 196, anh đã đánh bại gã điên nhưng 5 tháng sau tại UFC 202, Conor đã phục thù thành công. Theo lịch, UFC 219 sẽ diễn ra vào ngày 30/12/2017 tại T-Mobile Arena, Las Vegas. Đây là trận đấu được xem theo hình thức pay-per-view, vì thế một trận đấu đinh giữa McGregor và Nate Diaz sẽ càng khiến cho mức độ thu hút tăng lên gấp bội.

Hiện tại, Conor McGregor cho biết anh sẽ chính thức tiết lộ kế hoạch tương lai của mình trong cuộc phỏng vấn độc quyền vào ngày 30/9 tới tại thủ đô London, Anh.

Video Những diễn biến chính của Conor McGregor – Nate Diaz tại UFC 202:

Võ Đạt