Daniel Cormier dễ dàng bảo vệ danh hiệu vô địch UFC

Volkan Oezdemir  được quyền tranh đai vô địch UFC trước Daniel Cormier (DC) tại sự kiện UFC 220. Nhưng Cormier không gặp bất kì khó khăn gì trong việc bảo vệ danh hiệu.

Volkan khá chủ động vào những giây đầu tiên, luôn ép góc khiến DC phải đứng sát vách lồng sắt. Tuy nhiên Volkan không thực sự có đòn nào thực sự nguy hiểm.

Cormier có lối đánh khá thận trọng và bình tĩnh, ông chọn đúng thời điểm tung những cú đấm cực mạnh khiến Volkan chóang váng. Ngay từ hiệp 1, DC đã có cơ hội chiến thắng bằng siết khóa khi dùng đòn Rear Naked thành công, tuy nhiên tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã khiến ông không thể giành chiến thắng nhanh chóng.

Tuy nhiên chiến thắng vẫn thuộc về DC khi ông nhanh chóng quật ngã Volkan ngay từ đầu hiệp 2 và bắt đầu với những cú Ground and Pound. Volkan gần như vô vọng trong việc phản công và trọng tài buộc phải dừng trận đấu.

Với chiến thắng bằng TKO ở hiệp 2, DC nghiễm nhiên là tay đấm xuất sắc nhất ở light Heavyweight. Có lẽ ông chỉ đứng sau tay đấm thiên bẩm Jon Jones.

Cormier trở nên chán việc thi đấu kể từ saa khi bị Jon Jones hạ K.O rồi còn phải sốc khi nghe tin đối thủ sử dụng chất cấm. Một phần nữa do tuổi tác không cho phép Cormier được thi đấu, ở tuổi 40 hiếm có võ sĩ nào đứng vững trên đỉnh cao danh vọng.

Oezdemir Volkan chỉ mới gia nhập UFC vào cuối 2016, sau đó gây sự chú ý khi so găng tay đấm kì cựu Ovince Saint Preux. Anh thực sự là một tay đấm trẻ đầy tiềm năng, tuy nhiên kinh nghiệm thi đấu vẫn còn quá non kém so với DC.

Nguyễn Thái