Deontay Wilder muốn đấu Anthony Joshua ở Mỹ

Deontay Wilder đã  có những động thái đầu tiên khi tuyên bố sẵn sàng đợi Anthony Joshua ở Mỹ cho trận đấu lịch sử của Quyền Anh hạng nặng.

Nhà vô địch thế giới WBC đã nói chuyện với các phương tiện truyền thông khi anh tham dự sự kiện Boxing Championship của Showtime vào tối thứ Tư.

Ở thời điểm hiện tại, cả Anthony Joshua lẫn Deontay Wilder đều đang chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng diễn ra vào tháng 3. Do đó, hai bên chưa có những thương lượng liên quan đến trận đấu này. Tuy nhiên, nếu họ có thể đánh bại các đối thủ sắp tới thì việc chạm mặt nhau là điều không thể tránh khỏi.

Anthony Joshua vs Deontay Wilder: Trận chiến Quyền Anh đáng chờ đợi trong năm 2018.
Anthony Joshua vs Deontay Wilder: Trận chiến Quyền Anh đáng chờ đợi trong năm 2018.

Wilder sẽ thượng đài với Luis Ortiz vào ngày 3/3 trong khi đó, Joshua sẽ có trận đấu thống nhất đai lịch sử với Joseph Parker vào ngày 31/3.

Phát biểu tại sự kiện do Showtim tổ chức, Wilder nói rằng: “Ở Anh, 70000 người có thể nhìn thấy bạn nhưng bạn sẽ không nhận được nhiều tiền như ở đây (Mỹ) với chỉ 20000 người theo dõi trực tiếp”.

Võ sĩ 32 tuổi đã hạ K.O 38 trong tổng số 39 trận thắng của ông. Wilder đang rất tự tin nếu có thể đối đầu với Anthony Joshua. Thậm chí, võ sĩ người Mỹ còn dự đoán Joshua sẽ bị kết thúc bằng knock-out.

Cả Joshua và Wilder đều có những trận đấu quan trọng vào tháng 3/2018.
Cả Joshua và Wilder đều có những trận đấu quan trọng vào tháng 3/2018.

“Một khi tôi đánh bại anh tay thì mọi thứ sẽ đi xuống và anh ta sẽ không còn gì nữa. Vì vậy, hãy khôn ngoan chọn địa điểm và thời gian khi nào anh ấy thấy thoải mái nhất để có thể can đảm đánh bại tôi thì tôi sẽ ở đó đợi, tôi sẽ đợi Joshua”, Wilder nói.

Nói về trận đấu hạng nặng với Luis Ortiz sắp tới, Deontay Wilder chia sẻ: “Đó sẽ là một cuộc chiến tuyệt vời. Tôi rất vui mừng vì có mặt ở sự kiện này, được đấu với những võ sĩ giỏi nhất thế giới với nhiều chức vô địch. Tôi đang cố gắng để hướng đến chiến thắng thứ 40 và 39 trận K.O”.

Võ Đạt