Diaz chơi ngông, McGregor nghỉ thi đấu dài hạn

Cả Nate Diaz và Conor McGregor đều có nguy cơ không thể tiếp tục thi đấu cho UFC trong thời gian tới.

Chân dung bạn gái nuôi Conor McGregor suốt 8 năm thất nghiệp

McGregor cùng dàn chân dài quậy tưng bừng sau UFC 202

Vào cuối tuần trước, Diaz và McGregor đã cống hiến cho NHM một trận đấu hết sức hấp dẫn tại UFC 202 với kết quả là chiến thắng bằng điểm số dành cho nhà vô địch hạng cân Featherweight – McGregor. Tuy nhiên thật đáng tiếc là cả Diaz và McGregor đều đang phải đối mặt với không ít rắc rối sau trận đấu đỉnh cao này.3a1

Cụ thể đối với Diaz, võ sĩ này có nguy cơ đối mặt với việc bị Ủy ban Chống doping Mỹ (USADA) cấm thi đấu khi công khai hút cần sa trong buổi họp báo sau kiện UFC 202. Bản thân võ sĩ người Mỹ cũng thừa nhận đã sử dụng chất CBD (cannibidiol oil), một trong 113 hợp chất được chiết tách từ cây cần sa. Theo người phát ngôn của USADA cho biết, rất có thể Diaz sẽ phải đối mặt với việc bị đình chỉ thi đấu trong vòng 1 năm vì điều này.

Trong khi đó võ sĩ người Ai Len nhiều khả năng cũng sẽ không xuất hiện trên võ đài của UFC ít nhất là 6 tháng vì chấn thương. Anh đã gặp phải chấn thương ở cẳng chân và đầu gối trái. Điều Mcgregor sẽ khiến anh không thể tiếp tục luyện tập cho đến tháng 10. Theo thông báo mới đây của UFC thì “The Notorious” cũng sẽ bị cấm thi đấu 6 tháng hoặc cho đến khi có các giấy chứng nhận và đảm bảo từ bác sĩ.

Lại nói về màn trình diễn Diaz và McGregor tại UFC 202. Chủ tịch Dana White thừa nhận rất hài lòng với những gì mà 2 võ sĩ này đã thể hiện, tuy nhiên ông cũng đã khẳng định rằng UFC hoàn toàn không có kế hoạch tổ chức trận đấu thứ 3 cho cả hai võ sĩ này trong tương lai gần sắp tới.

https://www.youtube.com/watch?v=SItC8T8-qPc

Xuân Anh