Đội tuyển taekwondo Việt Nam giành 3 HCV châu Á

Với phong độ xuất sắc của các võ sĩ (nội dung quyền), ngay trong 2 ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã giành tới 3 HCV.

Giải vô địch châu Á năm nay diễn ra từ 25 đến 28/5 tại Taskent (Uzbekistan). Tham dự giải này, đội tuyển taekwondo mang tới đội hình mạnh nhất để có sự chuẩn bị cho Asiad 17 diễn ra cuối năm nay. Những gương mặt đáng chú ý như: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thùy Xuân Linh (thay thế Nguyễn Thị Kim Ngân nội dung đồng đội nữ), Ngô Thị Thùy Dung…ở nội dung quyền. Còn ở nội dung đối kháng là Lê Huỳnh Châu (HCĐ hạng cân 63kg giải năm 2012), ĐKVĐ châu Á 2012 Nguyễn Trọng Cường )hạng cân 87kg), võ sĩ trẻ Phạm Thị Thu Hiền (HCV SEA Games 27), hạng cân 62kg nữ…

chau tuyet van - nguyen thi le kim - nguyen thuy xuan linh
Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thị Lệ Kim – Nguyễn Thùy Xuân Linh

Trong 2 ngày thi đấu đầu tiên diễn ra ở các nội dung biểu diễn. Với màn trình diễn xuất sắc, Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thị Lệ Kim – Nguyễn Thùy Xuân Linh đã giành HCV tại nội dung đồng đội nữ; Ngô Thị Thùy Dung tại bài biểu diễn cá nhân nữ và Tuyết Vân – Lệ Kim – Xuân Linh – Thiên Phụng – Thanh Trung trong nội dung đồng đội phối hợp hỗn hợp.

Ngoài ra, Nguyễn Trương Phước Đại giành HCB quyền sáng tạo cá nhân nam. Bộ đôi Ngô Thị Thùy Dung – Lê Thanh Trung cũng mang về chiếc HCĐ.

Kết thúc giải quyền, các võ sĩ Việt Nam giành tổng cộng 3 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Ngay sau đó, các võ sĩ tiếp tục tranh tài ở  giải vô địch đối kháng, với mục tiêu giành 1 HCV.

Theo Dantri