Donald Cerrone: Các võ sĩ UFC cần một sự thống nhất với nhau

Sau Randy Couture. đến lượt Donald Cerrone lên tiếng ủng hộ việc các võ sĩ thống nhất lại với nhau và thành lập một Liên hiệp.

Dana White tiết lộ lý do tại sao Ronda Rouse giải nghệ sớm
Jose Aldo sẽ ở lại UFC và có thể thi đấu vào đầu năm sau

“Tôi đã sẵn sàng đặt đầu của tôi lên bàn chặt và đương đầu với điều này. Tôi muốn được trả tiền theo ý của tôi. Tôi đã giành được quyền và ngồi đây nói chuyện. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người đang sợ hãi và không sẵn sàng đẻ bước lên và làm ddiefu đó. Điều đó phải được thực hiện”.

Hiện nay, các võ sĩ đang cần một tổ chức đứng đầu, cho dù đó là một Liên hiệp hay Hiệp. Kể từ khi UFC bán cho WME với giá 4 tỷ USD, một con số khiến nhiều người tròn xoe mắt. Nhưng các võ sĩ chỉ nhận được khoảng từ 10 đến 15 phần trăm doanh thu của UFC. Corrone tin rằng đầy chính là thời gian để thay đổi.

“Tôi là một chàng trai. Tôi không sợ hãi. Tất cả ý tôi muốn nói là võ sĩ chúng tôi cần một Liên hiệp cho các võ sĩ 1000 triệu phần trăm. Đặc biệt là với những người chủ mới đến và tôi nghĩ thời gian này là thích hợp”.

Đến lượt Cerrone lên tiếng bảo vệ quyền lợi của các võ sĩ.
Đến lượt Cerrone lên tiếng bảo vệ quyền lợi của các võ sĩ.

Hiện nay, các võ sĩ đang cần một tổ chức đứng đầu, cho dù đó là một Liên hiệp hay Hiệp. Kể từ khi UFC bán cho WME với giá 4 tỷ USD, một con số khiến nhiều người tròn xoe mắt. Nhưng các võ sĩ chỉ nhận được khoảng từ 10 đến 15 phần trăm doanh thu của UFC. Corrone tin rằng đầy chín là thời gian để thay đổi.

“Tôi là một chàng trai. Tôi không sợ hãi. Tất cả ý tôi muốn nói là võ sĩ chúng tôi cần một Liên hiệp cho các võ sĩ 1000 triệu phần trăm. Đặc biệt là với những người chủ mới đến và tôi nghĩ thời gian này là thích hợp”.

Trước đó Randy Couture cũng đã lên tiếng về điều này. Vấn đề lớn nhất theo anh là các võ sĩ bây giờ phải chung một tiếng nói mới có thể giành quyền lợi về cho mình.
Trước đó Randy Couture cũng đã lên tiếng về điều này. Vấn đề lớn nhất theo anh là các võ sĩ bây giờ phải chung một tiếng nói mới có thể giành quyền lợi về cho mình.

Cerrone cho biết có rất nhiều người từ những tổ chức khác nhau đã cố gắng đoàn kết các chiến binh và đã liên hệ với anh trong thời gian gần đây. Anh sẽ có cuộc gọi cho họ sau cuộc phỏng vấn này.

“Tôi muốn biết quan điểm của họ và cách họ muốn khai thác tình hình. Bởi vì tôi không biết nhiều, có rất nhiều thứ tôi không hề biết”.

Theo Cerrone tăng lương không phải là vấn đề quan trọng nhất. Anh muốn các võ sĩ phải có những thứ như bảo hiểm sức khỏe toàn diện và một quỹ hưu trí. Đây là những điều mà Liên hiệp các môn thể thao khác đã làm cho các giải đấu của họ và Cerrone thấy rằng có sự khác biệt với UFC.

“Chúng tôi không có ai để đứng lên cho quyền lợi của các võ sĩ. Nếu có điều gì xấu xảy ra, không có ai ủng hộ anh ta và chỉ có một mình anh ta chiến đấu với điều đó và mọi thứ lại bị trôi sạch. Chúng tôi cần một người đứng lên và chiến đấu vì điều đó”.

H.C