Ép cân quá độ phải đi cấp cứu, nữ võ sĩ UFC mất danh hiệu vô địch

Nicco Montano đã trở thành tân vô địch của The Ultimate Fighter 26 và sự nghiệp của cô đang mở ra một trang mới tại UFC. Tuy nhiên nhiều người cho rằng cô sẽ không thể giữ vững triều đại của mình trong thời gian tới.

Trong buổi weigh-in của UFC 228, Montano đã được đưa đến bệnh viện vì vấn đề về thận và nguyên nhân được cho là có liên quan đến việc cắt cân của cô ấy. Vì vậy Nicco Montano đã đẩy cô ấy khỏi kế hoạch bảo vệ đai với đả nữ Muay Thái Valentina Shevchenko trong trận co-main tại UFC 228.

Tình trạng của Montano gợi nhớ lại sự kiện tại UFC 213 của Amanda Nunes, cô cũng không thể thượng đài với Shevchenko vì vấn đề sức khỏe trước ngày thi đấu. Theo Aaron Bronsteter, Montano đã bị tước đai vô địch và điều này đã được chủ tịch UFC Dana White xác nhận.Dana White đã nói trên @TSN_Sport rằng chiếc đai UFC nữ flyweight hiện giờ còn trống. Và Shevchenko sẽ so găng với một đối thủ thay thế khác Valentina Shevchenko sẽ thượng đài với một đối thủ khác được đề nghị ngay sau đó. Họ đã có đối thủ trong đầu, nhưng chưa có công bố chính thức.”Aaron Bronsteter nói trên Tweeter.

Montano đã giành được danh hiệu vô địch hạng flyweight bằng chiến thắng trước Roxanne Modafferi tại TUF 26 bằng tính điểm đồng thuận vào tháng 12 vừa rồi.Cựu nữ vương hiện tại sẽ bước vào trận đấu với một chân thương, điều này chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn và cô ấy không thể trở thành tâm điểm của năm nay. Montano đã lên kế hoạch bảo vệ đai lần đầu tiên với đối thủ Shevchenko nhưng có lẽ cô ấy đã bỏ lỡ cơ hội lần này vì không thể quay lại sớm.

Tay đấm ở vị trí thứ 3 Katlyn Chookagianđã được Shevchenko chọn làm đối thủ thay thế cho Montano cho dù trận đấu vẫn đang được tìm hướng giải quyết. Một sự lựa chọn khác là cựu nữ vương strawweightJoanna Jedrzejczyk. Cuối cùng UFC tuyên bố hủy bỏ trận đấu và sẽ sắp xếp cho Shevchenko tranh đai sớm nhất có thể.

Quang Phượng