Floyd Mayweather đáp trả vụ bị Ronda Rousey hạ nhục

Tay đấm người Mỹ tuyên bố rằng Ronda Rousey, người nhận danh hiệu Võ sĩ hay nhất năm của ESPN, chỉ đủ tư cách gọi điện cho anh nếu kiếm được 300 triệu đôla trong vòng 36 phút.

Bí quyết rèn luyện thể chất của Floyd Mayweather
Nhìn lại cuộc chám trán của “Sư tử” Lewis và “Thần chết” Holyfield

Ronda Rousey, nữ VĐV nổi tiếng của môn võ tổng hợp (MMA) trên các sàn đấu UFC, đã thắng giải Võ sĩ hay nhất năm 2015 của hãng truyền thôngESPN. Năm 2014, người được trao danh hiệu này là Mayweather.

Rousey và Mayweather đều là những võ sỹ bất bại trong nội dung thi đấu của họ.
Rousey và Mayweather đều là những võ sỹ bất bại trong nội dung thi đấu của họ.

“Tôi tự hỏi rằng Mayweather cảm thấy thế nào khi bị đánh bại bởi một phụ nữ trong lần bình chọn này. Tôi rất muốn xem anh ta, ngay lúc này, giả vờ như không biết tôi là ai”, Rousey phát biểu trên thảm đỏ, sau khi nhận danh hiệu hôm 15/7.

Nữ võ sĩ người Mỹ này nói như vậy vì trước đây, khi được hỏi về Rousey, Mayweather đã trả lời: “Tôi chẳng hề có ý niệm nào về anh ta”. Không hiểu vô tình hay cố ý, Mayweather còn nhầm cả giới tính của Rousey

Giống Mayweather ở môn quyền anh, Rousey hiện tại vẫn là “Độc cô cầu bại” của làng võ tổng hợp MMA (Mixed Martial Arts) nhà nghề nữ với 12 trận toàn thắng trong sự nghiệp (ba bằng knock-out). Trước khi chuyển sang đấu võ tự do trên các sàn của UFC từ năm 2010, Rousey còn là võ sĩ Mỹ đầu tiên giành được huy chương Olympic môn judo tại Bắc Kinh 2008 (HC đồng), kể từ khi môn này được đưa vào thi đấu năm 1992.

Mayweather từng sáu lần được ESPN trao danh hiệu Võ sĩ hay nhất năm, trong sự nghiệp mà anh đã toàn thắng 48 trận nhà nghề (trong đó có 26 bằng knock-out). Khi bắt đầu cuộc phỏng vấn trên ESPN hôm qua, anh vẫn nói lời chúc mừng Rousey và cả làng võ tổng hợp, đồng thời cho rằng nữ võ sĩ này xứng đáng với danh hiệu của năm nay.

Nhưng khi đề cập tới những bình luận mới đây của Rousey nhắm vào anh, Mayweather đã mang tiền ra để “phản pháo”.

“Tôi chưa từng thấy bất kỳ võ sĩ MMA, hay võ sĩ quyền anh nào khác trên thế giới, có thể kiếm được tới hơn 300 triệu đôla chỉ trong vòng 36 phút như tôi. Khi nào cô ấy có thể làm được điều đó, thì hãy gọi cho tôi”, võ sĩ người Mỹ 38 tuổi phát biểu theo kiểu kiêu ngạo thường thấy.

Ngày 12/9, Mayweather sẽ so găng với Berto. Đây nhiều khả năng là trận đấu nhà nghề cuối cùng của anh trước khi giải nghệ. Andre Berto, võ sĩ 31 tuổi người Mỹ gốc Haiti, có thành tích thắng 30, thua ba trận kể từ khi thi đấu nhà nghề năm 2004. Anh đã giành hai đai vô địch hạng cân dưới bán trung.

Về đối thủ và trận đánh sắp tới, Mayweather tuyên bố: “Tôi đang tích cực tập luyện. Tôi chỉ muốn giải nghệ cùng với một tiếng nổ vang. Sẽ có đổ máu trong trận đó. Sẽ có những cú đấm khiến đối thủ gục ngã, và máu sẽ đổ. Rất nhiều thứ ấn tượng chờ đợi ở trận đó”.

Trong trận đấu hồi tháng năm, Mayweather đã giành chiến thắng bằng điểm số trước Manny Pacquiao, qua đó bảo vệ được các đai hạng bán trung WBA, WBC và đoạt thêm đai WBO từ đối thủ người Philippines. Trận đấu đó phá vỡ mọi kỷ lục về tiền thuê bao truyền hình, vé vào cửa trực tiếp, tạo ra tổng doanh thu hơn 600 triệu đôla. Nhưng Mayweather sau đó bị Tổ chức quyền anh thế giới tước đai WBO (World Boxing Organization) chỉ vì không chịu đóng 200.000 đôla lệ phí cấp phép thi đấu.

Theo VnExpress