Floyd Mayweather lo sợ thất bại trước Conor Mcgregor

Trận đấu giữa Boxer huyền thoại bất bại Floyd Maywheather và ngôi sao UFC Conor Mcgregor gây khá nhiều nghi ngờ về trình độ và kết quả của trận đấu. Tuy nhiên, tay đấm Mayweather tự nhận mình có khả năng thua cuộc trong trận đấu này.

Conor McGregor tự thân “úp mở” chuyện đấu với Mayweather
Jump Back Kick – cú đá làm nên “thương hiệu” Chân Tử Đan

Theo thông tin từ trang TMZ, Mayweather đã bình luận như sau: “Tôi sẽ chẳng ngồi đây mà có thể knock-out Mcgregor được. Võ sĩ MMA này sẽ bước lên đài cùng với tôi và thể hiện những gì anh ấy có. Tôi đã giải nghệ vài năm rồi và đang ở tuổi 40 trong khi Mcgregor vẫn đang còn tầm trên 20. Tôi đã già hơn thời đỉnh cao rất nhiều rồi. Có thể đây là chìa khóa quan trọng cho kết quả trận đấu. Ngoài ra, Mcgregor còn là võ sĩ có cú đấm nặng ký”.

Mayweather giờ đây cũng đã 40 tuổi

Cũng phải nhìn vào sự thật là Mcgregor là võ sĩ có thiên hướng với lối đánh Striking. Võ sĩ MMA này đánh bại đối thủ bằng những cú đấm chứ không phải đòn vật hay khóa siết. Do đó việc thi đấu ở sàn đài Boxing là khá khả quan. Mayweather nói thêm: “Mcgrgor luôn đánh bại đối thủ bằng Striking và với tư thế của Boxing”.

Trận đấu có được diễn ra hay không vẫn là một chấm hỏi lớn

 

Những vấn đề trên cũng nằm trong tính toán của các nhà phân tích, tuy nhiên còn một yếu tố nữa mà Mayweather còn chưa nhắc tới đó là sự thay đổi về găng thi đấu. Găng Boxing không phải đơn giản chỉ là công cụ hạn chế lực của đòn đấm mà còn là công cụ bảo vệ trên sàn đấu. Trong MMA dễ hở cằm hơn vì tiết diện của găng MMA nhỏ, còn găng Boxing có thể dùng che chắn vùng mặt và cằm kín hơn. Do đó với kinh nghiệm của mình thì Mayweather có thể không phải lo sợ những cú đấm tay trái của Mcgregor nữa.

Nguyễn Thái