“Gậy ông đập lưng ông”: Võ sĩ MMA tự knock out chính mình

Những điều điên cuồng thường xảy ra liên tục tại MMA nhưng trận thắng knockout này sẽ khiến bạn không khỏi ngạc nhiên.

Trận đấu diễn ra vào ngày 2/2/2018 tại CES 48: Wiuff vs. Rebello tại Twin River Casino ở Lincoln, Rhode Island, khi võ sĩ hạng trung Timothy Woods bị đập đầu vào sàn đấu sau khi cố gắng để quật ngã đối thủ Tim Caron. Tuy nhiên sau khi cả hai võ sỹ nằm ra sàn thì người bất tỉnh lại chính là Timothy Woods.

Tim Caron sau đó tung thêm vài đòn về phía Timothy nhưng trọng tài đã ngăn anh lại vì đối thủ của anh đã không còn tỉnh táo.

Theo một báo cáo, Woods được đưa ra khỏi lồng sắt bằng cáng nhưng anh vẫn tỉnh táo và cử động được cánh tay của mình.

Luôn rất đáng sợ khi nhìn thấy một võ sĩ ngã xuống sàn đấu như thế, đặc biệt là sau một cú đánh bằng lực cực mạnh. Điều này chỉ để cho thấy rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong môn thể thao hoang dã này. Mặc dù Woods là người nỗ lực tấn công để kết thúc đối thủ của mình nhưng anh đã tự kết thúc chính mình.

Sự kiện võ thuật MMA – Classic Entertainment & Sports (CES) tại Mỹ diễn ra hôm 2/2/2018 có tổng 10 trận đấu diễn ra trong đó đã có 7 trận đấu kết thúc bằng những tình huống knock-out.

Anh Thư