Georges St-Pierre muốn so găng với Conor Mcgregor?

Theo một số nguồn tin cho hay, Georges St-Pierre (GSP) muốn đấu với Conor Mcgregor trong tương lai.

HLV Firas Zahabi, người đã luyện tập cho GSP một thời dài đã chia sẻ điều này với giới truyền thông. Ông cho biết: “Đừng nghĩ việc này điên rồ. Tôi đã được hỏi về trận đấu này hơn 1 năm nay. Tôi không nghĩ đây là một trận đấu điên rồ. Tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời. Đây có thể là trận đấu lớn nhất trong lịch sử UFC và cả MMA. Và không trận đấu nào vượt qua cái bóng của của nó trong 10 năm. Thế nên tại sao không thử chứ?”. GSP giành chiếc đai vô địch hạng trung UFC sau khi hạ gục Michael Bisping. Nhưng chưa được hơn 1 tháng thì tay đấm này tuyên bố từ bỏ danh hiệu vô địch do vấn đề sức khỏe.

Tuy nhiên từ phía UFC thì không muốn trận đấu này sẽ xảy ra sớm. Chủ tịch giải đấu UFC, Dana White cho biết: “GSP sẽ không đấu với Mcgregor. Nếu GSP muốn trở lại thì đối thủ sẽ là Tyron Woodley hoặc Robert Whittaker. Cả hai tay đấm này này đều đang rất mong chờ sự trở lại của GSP”.

GSP và Mcgregor có quan hệ khá tốt đẹp, rất khó để có cái “cớ” cho cả hai so găng.

Thế tương lai của GSP sẽ ra sao?. Nhà vô địch hạng bán trung Tyron Woodley muốn một trận Super fight GSP nếu tay đấm này trở về hạng bán trung hay tiếp tục thi đấu ở hang trung và đối đầu với tài năng trẻ Whittaker? Theo nhiều người hâm mộ cho rằng kịch bản trở về hạng bán trung có vẻ hợp lý hơn cho GSP. Thực tế hạng trung còn có rât nhiều “quái vật” với chiều cao vượt trội, khó lòng nào tay đấm người Canada đủ sức đối đầu.

Nguyễn Thái