Giải đấu UFC lại có thêm một mỹ nữ trong lồng bát giác

Antonina Shevchenko, chị gái của Valentina Shevchenko, đã giành chiến thắng TKO thứ 2 trong chương trình Contender Series của Dana White tuần qua. Đó là một chiến thắng ở hạng flyweight nữ trước Jaimelene Nievera trong vòng 3:22.

Shevchenko là một trong 2 võ sĩ duy nhất được UFC kí hợp đồng ngay sau đó, cùng với Te Edwards. Shevchenko (6-0) từng là nhà vô địch Muay Thai với bảng thành tích 39-1 trên sàn kickbox chuyên nghiệp và 18-4 trên sàn đấu Muay Thai bán chuyên. Bước vào đấu trường MMA, cô chị nhà Shevchenko được đánh giá là còn nguy hiểm hơn cô em gái Valentina của mình, với lối đánh Striking linh hoạt, cô đã kết thúc đối thủ mới nhất của mình bằng kĩ thuật Muay điêu luyện. Sau trận đấu, Antonina cũng có một số phát biểu về chiến thắng mới nhất của mình

“Điều này thật sự có ý nghĩ với tôi, tôi rất tự hào vì những điều mà tôi và em gái mình đã làm được. Chúng ta đã từng có những cặp anh em cùng thi đấu tại UFC [Anh em nhà Pettis, anh em Shamrock, Noguiera hay nổi tiếng nhất là anh em nhà Diaz] và bây giờ là một cặp chị em tôi và Valentina.”

Vết thương mà Antonina gây ra cho Vierera đã làm cho trọng tài phải tạm dừng trận đấu và đưa các bác sĩ vào kiểm tra. Mặc dù Vierera quyết định tiếp tục trận đấu nhưng tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô chị nhà Shevchenko đặt dấu chấm hết cho nữ võ sĩ trẻ.

Ngoài Antonina ra, còn rất nhiều võ sĩ tiềm năng khác trong chương trình này. Te Edwards (6-1) đã có một màn trình diễn ấn tượng kéo dài chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của mình, chỉ cần 28 giây để hạ võ sĩ Austin Tweedy (8-2) với chỉ một cú one-hit. Parisian thì tiễn Rebello (24-9) nằm sàn với một cú rờ ve cực kì hoàn hảo, đánh dấu chiến thắng bằng TKO chỉ 1:31 sau tiếng còi bắt đầu trận đấu.

Minh Triết