Giải quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam 2014 đã chính thức khai mạc

Tối ngày 24/7/2014, lễ khai mạc giải quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam đã được tổ chức long trọng và đầy ấn tượng tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, quận 11 với sự tham dự của hơn 300 quan chức, võ sư và vận động viên cùng với gần 1000 khán giả yêu mến võ thuật.

IMG_5259

 

Chương trình gồm 2 phần: nghi thức lễ khai mạc giải và phần biểu diễn võ nghệ đã mang đến một không khí hào hứng, sôi nổi, đặc sắc nhằm tôn vinh võ thuật cổ truyền của Việt Nam, tạo nhịp cầu hữu nghị và quảng bá văn hóa Việt Nam.

cac vi dai bieu den du buoi le khai mac
Các đại biểu đến dự buổi lễ khai mạc
ong mai ba hung
Ông Mai Bá Hùng – Phó giám đốc Sở VH,TT&DL TP.HCM, phát biểu chào mừng giải
tieng trong khai mac mua giai
Đánh trống khai mạc giải

Đến dự lễ khai mạc có sự hiện diện  lãnh đạo của ngành TDTT Việt Nam cùng nhiều quan chức quốc tế như: PGS.TS Hoàng Vĩnh Giang – Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Châu Á, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, GS. Lê Bửu – Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh – Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thiếu tướng Võ Văn Cổ – Phó tham mưu trưởng Quân khu 7, ông Mai Bá Hùng – Phó giám đốc Sở VH,TT&DL TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức giải và võ sư Lê Kim Hòa – Phó chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, Phó ban tổ chức giải, ông Jacques Charprenet – đại diện Liên đoàn Võ thuật Pháp FFKDA và ông Yuri Popov – Phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới, Ủy viên Liên đoàn Võ thuật Nga. Sau phần biểu diễn lân-sư-rồng và trống hội khai mạc giải, ban tổ chức giải cùng với các vị lãnh đạo TDTT quốc gia và TP.HCM đã trao hoa và kỉ nhiệm chương cho đại diện lãnh đội của 54 đơn vị tham gia. Nhân dịp này, lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng đã trao quyết định công nhận Ban chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ IV (2013-2017) và trao tặng hoa, kỉ niệm chương cho các Ủy viên.

IMG_5278

 

ong mai ba hung trai ki niem chung cho cac doan nuoc ngoai
Ông Mai Bá Hùng trao tặng kỉ niệm chương cho các đoàn nước ngoài về tham dự giải

Giải lần thứ IV năm nay thu hút sự tham dự của 37 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 18 quốc gia trên thế giới (đông nhất là đoàn Pháp với 100 vận động viên của hàng chục môn phái khác nhau), cùng với 17 đoàn võ thuật trong nước (đại diện cho 57 môn phái võ cổ truyền tại Việt Nam). Chương trình thi đấu chính thức sẽ diễn ra từ ngày 25/7 đến 27/7 với các nội dung: đối kháng, biểu diễn quyền (cá nhân và đối luyện, đồng đội). Nhân dịp diễn ra giải, Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam cũng tổ chức kỳ thi thăng cấp đai đẳng cho các môn sinh trong nước và quốc tế. Lễ bế mạc giải và trao huy chương, giấy chứng nhận sẽ diễn ra vào lúc 15:00 ngày 28/7 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

38 doan cua 17 quoc gia ve tham du giai
Có tới 37 đoàn của 18 quốc gia trên thế giới về tham dự giải
trao ki niem chuong cho to trong tai
Trao kỉ niệm chương cho tổ trọng tài
rat nhieu khan gia ngoai quoc tren khan dai
Rất nhiều khán giả ngoại quốc trên khán đài nhà thi đấu

Chương trình biểu diễn võ thuật đặc sắc và ấn tượng đã làm nóng bầu không khí của lễ khai mạc với các tiết mục biểu diễn quyền thuật đa dạng, hấp dẫn và ly kỳ đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả có mặt tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng. Mở màn với tiết mục đồng diễn quyền của 100 em thiếu nhi TPHCM thể hiện sức trẻ và những hạt giống tài năng của đất nước; tiếp đến là các tiết mục đồng diễn múa gậy và quạt của tập thể sinh viên trường Đại học TDTT TP.HCM và Đại học Tôn Đức Thắng, cùng với màn đồng diễn “chung một mái nhà võ Việt” của gần 100 vận động viên quốc tế tham dự giải. Sau đó là các tiết mục của các môn phái và đoàn võ thuật địa phương trong nước cũng không kém phần sôi nổi, đẹp mắt như: quyền tay không, bộ hình quyền, quyền với 12 loại binh khí và đối luyện (tam đấu, tứ đấu) của các đơn vị có truyền thống võ thuật mạnh như: Bình Định, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cần Thơ… Trong đó, phải kể đến tiết mục khí công đả vũ khí của các võ sinh môn phái Nam Huỳnh Đạo, vừa hồi hộp, gay cấn vừa điêu luyện, đáng khâm phục  đã làm mãn nhãn các fan hâm mộ võ thuật. Kết thúc chương trình là tiết mục sân khấu hóa Sơn Tinh – Thủy Tinh, một truyền thuyết thể hiện tinh thần đấu tranh vươn lên của dân tộc Việt Nam, được lồng ghép với kỹ xảo võ thuật cũng là một điểm nhấn mang tính nhân văn và đậm đà bản sắc dân tộc mà lễ khai mạc giải quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV để lại trong lòng người tham dự và khán giả.

Thân mời các bạn cùng với Diễn đàn Võ thuật theo dõi các thông tin cập nhật về các buổi thi đấu và lễ bế mạc giải trong những bài viết tiếp theo.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc:

nhung vo si nhi
Những võ sĩ nhí vui tính từ đoàn Pháp
nhieu tiet muc hap dan kich tinh
Lễ khai mạc với nhiều tiết mục hấp dẫn kịch tính

IMG_5376

Nam Huỳnh Đạo (TP.HCM) trong một tiết mục múa quyền
Môn phái Nam Huỳnh Đạo (TP.HCM) trong một tiết mục biểu diễn

IMG_5333

IMG_5452

man bieu dien khi cong thu hut su chu y cu anguoi xem
Màn biểu diễn khí công thu hút được sự chú ý của người xem

bieu dien khi cong nam huynh dao

mot man bieu dien kich tinh
Một màn biểu diễn kịch tính

IMG_5383

IMG_5406

mot man bieu dien voi vu khi du
Biểu diễn với vũ khí dù
nhugn vo si nuoc ngoai trong mot bai quyen bieu dien
Những võ sĩ nước ngoài trong một bài quyền biểu diễn

IMG_5508

bai truong dao cua mot vo si nuoc ngoai
Bài trường đao của một võ sĩ nước ngoài
2 nu vo si doan binh dinh
Những nữ võ sĩ đoàn Bình Định
mot vo si viet nam chup hinh cung vo si nhi doan phap
Một võ sĩ Việt Nam chụp hình cùng nhóm võ sĩ nhí đoàn Pháp

IMG_5326

giao luu giua doan viet nam va vo si cac nuoc ban
Giao lữu giữa đoàn chủ nhà Việt Nam và võ sĩ các nước bạn

IMG_5537

Thế Hiển – Thiện Tâm