Giải Vô địch & Trẻ Taekwondo Đông Nam Á – Cơ hội tổng diễn tập cho SEA Games 28

Trong lễ khai mạc giải Vô địch và Trẻ Taekwondo Đông Nam Á thứ 12 ngày 23/03/2015, ông Phan Nguyễn Như Khuê – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu: “Giải này không chỉ là cơ hội tổng diễn tập, cọ xát cho các nước trong khu vực trước thềm SEA Games mà còn là dịp để khối đại đoàn kết ASEAN cùng hội nhập và phát triển”.

Cũng trong lễ khai mạc, ông Kris Wiluan – Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo Đông Nam Á, cũng mong muốn tất cả những vận động viên (VĐV) tham gia có thể tận dụng cơ hội này để tiến xa hơn trong việc phát triển tình hữu nghị giữa tất cả các nước tham dự.

 Lễ khai mạc giải Vô địch và Trẻ Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 12 năm 2015
Lễ khai mạc giải Vô địch và Trẻ Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 12 năm 2015

 Trong không khí náo nức của giải đấu đang diễn ra, nhóm phóng viên của VoThuat.vn đã có buổi phỏng vấn nhanh để lấy ý kiến đánh giá về giải của một số quan chức đại diện các đoàn, và một số nhân vật đặc biệt trên hàng ghế khán giả.

 Trưởng đoàn Singapore – Ông Ho Mun Wai rất tin tưởng khả năng của các học trò

Đại diện cho đội tuyển Singapore – Trưởng đoàn, Tiến sĩ Ho Mun Wai cho biết: “Đoàn Singapore ưu tiên mang đến giải những vận động viên đội tuyển trẻ để họ có cơ hội được cọ xát và học hỏi, không đặt nặng vấn đề chỉ tiêu thành tích cụ thể mà chú trọng vào ý nghĩa của giải đấu này. Trước hết, đó là thúc đẩy tinh thần giao lưu, hữu nghị giữa các nước Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để rèn luyện và nâng cao chuyên môn chuẩn bị cho kỳ SEA Games 28 mà “đảo quốc sư tử” là chủ nhà vào mùa hè năm nay. Ông Ho Mun Wai cũng cho biết thêm trong đội tuyển trẻ tham dự giải đấu lần này, cũng có một số vận động viên xuất sắc đã được gọi vào đội tuyển SEA Games sắp tới nhưng danh sách tham dự chính thức vẫn chưa chốt, công tác tuyển chọn vẫn tiếp tục. Ông rất tin tưởng vào những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và khả năng gặt hái huy chương của các học trò.”

Phóng viên VoThuat.vn trao đổi với ông Ho Mun Wai - Trưởng đoàn đội tuyển Singapore
Phóng viên VoThuat.vn trao đổi với ông Ho Mun Wai – Trưởng đoàn đội tuyển Singapore

Ông Mella Tem Igor–Trưởng đoàn Philippines khuyến khích học hỏi và giao lưu

 Trò chuyện cùng ông Mella Tem Igor – Trưởng đoàn Philippines về số lượng thành viên đông đảo của đoàn đến tham dự giải lần này cũng trên tinh thần cọ xát và học hỏi là chính. Ông chia sẻ: “Ban huấn luyện quốc gia đã tạo điều kiện tốt nhất để khuyến khích các em lứa tuổi trẻ và thiếu niên tham dự giải lần này, nên cũng không đặt áp lực hay kỳ vọng thành tích của các em. Mỗi sự phấn đấu nỗ lực của các em đều có thể làm cho Ban huấn luyện hài lòng và hạnh phúc”. Ông hy vọng rằng đội tuyển trẻ của nước nhà sẽ trưởng thành và học hỏi được nhiều hơn sau giải lần này. Ông cũng đánh giá rất cao nước chủ nhà Việt Nam vì lực lượng, bề dày thành tích tại đấu trường quốc tế cũng như công tác tổ chức giải rất chu đáo dưới sự chủ trì của lãnh đạo TP.HCM. Đặc biệt ấn tượng với ông là lễ khai mạc giải hoành tráng, những màn đồng diễn đặc sắc, đẹp mặt, thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp của phong trào Taekwondo Việt Nam. Chia sẻ thêm một chút về Việt Nam, đến đây đã 3 lần, sự sôi động, thân thiện và cafe Việt thơm ngon, hấp dẫn đã khiến ông yêu mến đất nước này và mong muốn sẽ được khám phá Sài Gòn trong thời gian tham dự giải.

Đội tuyển quyền Taekwondo đoàn  Philippines
Đội tuyển quyền Taekwondo đoàn Philippines

 Ông Zaw Win–Trưởng đoàn Myanmar đặt hy vọng cho những tấm huy chương.

Đến tham gia giải với 14 VĐV và 10 VĐV giải trẻ, công tác chuẩn bị cho giải nhận được sự quan tâm đặc biệt của Liên đoàn Taekwondo Myanmar với những buổi tập huấn tập trung trước giải ở thủ đô Nay Pyi Taw. Đội tuyển Myanmar đặt khá nhiều hy vọng cho những tấm huy chương với những VĐV xuất sắc từng đạt thành tích cao trong giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần trước và những gương mặt trẻ được tuyển chọn khá kỹ sau giải quốc gia. Ông Zaw Win – Trưởng đoàn Myanmar nhận định, môn thể thao được yêu thích nhất tại đất nước này là bóng đá. Xét về võ thuật, môn võ Thaing – Võ cổ truyền Myanmar được ưa chuộng và luyện tập nhiêu hơn Taekwondo. Hơn nữa, Taekwondo chỉ được xếp thứ 7 trong chiến lược phát triển các môn thể thao quốc gia nên phong trào Taekwondo ở Myanmar chưa thực sự lan tỏa rộng rãi và được yêu thích. Nhưng hy vọng thành tích tốt ở giải sẽ thúc đẩy phong trào Taekwondo ở đất nước này.

IMG_3966
Đội tuyển Taekwondo Myanmar

 Đoàn Đông Timor thích thú với những trải nghiệm ở Việt Nam

Ông Oscar Lusio – trưởng đoàn Đông Timor cho biết, với 2 VĐV được tuyển chọn từ 4 VĐV được huấn luyện bài bản, nghiêm túc từ chuyên gia nước ngoài, được đi Hàn Quốc và Nga tập huấn 1 tháng. Đoàn Đông Timor tuy là một đội tuyển non trẻ, lần thứ 3 tham dự giải, khó cạnh tranh với các đội khác trong khu vực về lực lượng, thành tích, kinh nghiệm thi đấu, nhưng với tinh thần giao lưu, cọ xát và học hỏi, cùng sự quan tâm đầu tư tốt, Đông Timor hy vọng sẽ trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm hơn trong những giải sắp tới. Cũng chia sẻ cảm nghĩ cá nhân, họ rất thích chuyến đi này và những trải nghiệm ở TP.HCM, Việt Nam là một đất nước tuyệt vời.

Đội tuyển Đông-Timor tham dự giải với 2 VĐV
Đội tuyển Đông-Timor tham dự giải với 2 VĐV

 VĐV Nguyễn Văn Hùng nhận xét chất lượng các đội tuyển  năm nay mạnh nhất

 Đến với giải đấu này trong vai trò cố vấn, chúng tôi đã phỏng vấn “Độc cô cầu bại” của Taekwondo Việt Nam – Nguyễn Văn Hùng trên hàng ghế khán đài để nghe những ý kiến của anh về giải. Theo anh thì đối với giải trẻ, các đội tuyển có mong muốn thông qua giải này có thể kiểm tra lực lượng trẻ của họ để từ đó chuẩn bị tốt cho những giải trẻ ở tầm cao hơn như châu Á hay Thế giới. Riêng đối với giải Vô địch Đông Nam Á, các đội tham gia đều tung ra lực lượng mạnh nhất của mình cho thấy sự chuẩn bị như thế nào của các đội cho đấu trường thể thao lớn nhất khu vực sắp diễn ra ở Singapore mùa hè này. Đánh giá về chất lượng của giải, anh cho rằng: “Kỹ thuật của các đội tuyển đều tốt hơn mọi năm do đây là giải tiền  SEA Games 28 sắp tới”.

Nguyễn Văn Hùng , HLV đội trẻ Taekwondo Việt Nam
Nguyễn Văn Hùng , HLV đội trẻ Taekwondo Việt Nam

 Cùng ngồi trên hàng ghế khán giả với VĐV Nguyễn Văn Hùng là thầy Phạm Thanh Quan – một HLV lão làng của Taekwondo. Theo dõi những bài thi quyền trong ngày đầu thi đấu, thầy Quan đánh giá buổi thi đầu tiên của giải diễn ra tốt đẹp, những màn trình diễn đẹp mắt, đúng kỹ thuật. Nhận xét riêng cho đội tuyển Việt Nam, thầy đề cao các VĐV chúng ta thi đấu với tinh thần nghiêm túc, nhiệt tình và luôn vì màu cờ sắc áo và nhất là đảm bảo về mặt chuyên môn, các VĐV năm nay thể hiện tốt hơn rất nhiều. Tâm sự với chúng tôi về lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu, thầy nói: “Quả thực là một niềm vinh hạnh và đầy phấn khởi khi giải đấu được tổ chức ở Việt Nam. Đây là nền tảng động lực để Việt Nam bước lên một tầm cao mới ở giải châu Á và Thế giới”.

 Thế Hiển – Vũ Hương 

Ảnh: Hồng Nhụy