Giới cao thủ võ lâm nhận định sao về biến cố của Max Holloway

Từ năm 2014, cứ đúng dịp hè ở Việt Nam, UFC lại tổ chức một chuỗi sự kiện đặc biệt với cái tên International Fight Week gồm nhiều sự kiện với những trận đấu hấp dẫn trong vòng 1 tuần lễ.

Tuy nhiên từ khi tổ chức đến nay, chuỗi sự kiện này không bao giờ thành công mĩ mãn. Năm 2014, Chael Sonnen bị dính chất cấm trước trận đấu với Vitor Belfort, buộc phải rút khỏi trận đấu.  Năm 2015, Jose Aldo rút khỏi UFC 189 bởi vì chấn thương trước trận đấu với Conor McGregor.

Vào năm 2016, chính Conor là người rút khỏi trận tái đấu với Nate Diaz với lí do giải nghệ và đương nhiên lí do này hoàn toàn là giả, ngay sau đó Jon Jones cũng bị dính chất cấm trước UFC 200, buộc võ sĩ người Mĩ phải rút lui khỏi trận tái đấu với Daniel Cormier. Vào năm ngoái, Amanda Nunes rút khỏi trận đấu với Valentina Shevchenko tại UFC 213, mặc dù các bác sĩ cho biết với tình hình sức khỏe cô vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Và mới đây, UFC 226- sự kiện lớn nhất năm, lại phải mất đi một cặp đấu hay do Max Holloway rút khỏi trận đấu với Brian Ortega vì chấn thương não.

Việc Holloway rút khỏi sự kiện là một mất mác lớn đối với công ty và người hâm mộ đang chờ đợi cặp đấu. Brian Ortega nổi lên như một hiện tượng mới, chàng trai trẻ có thành tích bất bại và đang có 6 chiến thắng liên tiếp trước những cái tên lớn như Clay Guida, Cub Swanson và Frankie Edgar. Trận đấu giữa cả hai được xem xét dời lại tại UFC 227, trước khi có được tin tức chính xác, chúng ta cùng nhau xem qua phản ứng của các võ sĩ chuyên nghiệp trước tin tức này nhé.

“Ngẩng đầu lên nào nhà vô địch, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, hãy tin tưởng vào chính bản thân.” – Khabib Nurmagomedov

“Với tư cách là một người hiểu rõ nhất những vấn đề nguy hiểm của môn thể thao này, tôi mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với @BlessedMMA và gia đình của cậu ấy.” – Michael Bisping

“Tất cả may mắn sẽ đến với @BlessedMMA, mong cậu ấy có thể hồi phục thật nhanh và tốt nhất. Trận đấu rất quan trọng nhưng thân thể chúng ta thì chỉ có một. Sức khỏe và an toàn là trên hết” – Kenny Florian

“Khá thất vọng khi nghe tin @BlessedMMA rút khỏi UFC 226, nhưng an toàn của một võ sĩ vẫn là ưu tiên hàng đầu” – Cris Cyborg

“Đoán là Frankie Edgar sẽ thế chổ” – Dan Hooker

 Minh Triệt