Vụ bán độ chấn động UFC, võ sĩ bị tống giam

Võ sĩ Tae Hyun Bang bị tống giam 10 tháng tù vì lý do dàn xếp kết quả trận đấu. 3 người đồng phạm liên quan đến vụ án cũng đã bị bắt.

Tại UFC Fight Night 79 võ sĩ này đã được đề nghị 100 triệu won để thua trận trước Leo Kuntz. Tuy nhiên trong trận đấu Bang đã thay đổi ý định và giành chiến thắng. Tuy nhiên việc đó đã không giúp anh thoát khỏi lưới pháp luật. Theo The Korea Herald, Bang phải ngồi tù 10 tháng vì vụ việc này, nhóm người chủ mưu cũng bị bắt và ngồi tù với mức án nặng hơn.

Võ sĩ UFC Tae Hyun Bang

Việc dàn xếp không phải chuyện lạ trong thể thao. Đặc biệt những môn phổ biến như bóng đá cũng từng có nhiều scandal về dàn xếp. Trong MMA thì có khá nhiều trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp. Điển hình như trận đấu giữa Tito Ortiz và Chael Sonnen tại sự kiện Bellator 170 vừa qua lại vướng phải nhiều nghi vấn từ phía võ sĩ chuyên nghiệp và người hâm mộ, nghi ngờ đây là một trận đấu có dàn xếp từ trước. Trong số những người nghi ngờ trận có võ sĩ UFC Ben Rothwell, ông cho rằng đây không phải là một trận đấu mà là một kịch bản thi đấu có sẵn.

Thực tế đây sẽ là sự chấm hết sự nghiệp cho Bang, những võ sĩ có tiền án bán độ như vậy đều bị liệt vào danh sách đen của những giải đấu và đường về với lồng bát giác là vô cùng khó khăn. Một phần vụ việc này bị lộ ra ngoài do kèo dàn xếp đã không hoàn thành như kịch bản và tay đấm UFC thường xuyên bị giang hồ “hỏi thăm”. Đó là lý do chính khiến Bang phải đầu thú với cảnh sát.

Nguyễn Thái