Huyền thoại MMA Chuck Liddell: ‘Mayweather không trụ nổi 1 hiệp trong lồng bát giác’

Huyền thoại MMA Chuck Liddell không đồng ý việc Conor McGregor gạ gẫm Floyd Mayweather sang đánh MMA. Võ sĩ 47 tuổi này khẳng định tay đấm Boxing sẽ không thể trụ quá 1 hiệp nếu chuyển sang đánh trong lồng bát giác.

McGregor đã thắng trong cuộc chơi của riêng mình
McGregor sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau trận đấu với Mayweather?

Cách đây vài ngày, võ sĩ UFC Conor McGregor đã chúc Floyd Mayweather nghỉ hưu tốt nhưng cũng không quên bày tỏ quan điểm rằng những kỹ thuật của tay đấm “độc cô cầu bại” hoàn toàn có thể chuyển sang đánh MMA.

Tay đấm 40 tuổi đã hoàn tất sự nghiệp vĩ đại của mình với chiến thắng thứ 50 tại T-Mobile Arena, Las Vegas trong cuộc chiến với Conor McGregor. Sau trận đấu, ông cũng tuyên bố chính thức giải nghệ.

Huyền thoại Chuck Liddell.
Huyền thoại Chuck Liddell.

Võ sĩ người Ireland thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối đối với Mayweather. “Tôi chúc mừng anh. Với những kỹ thuật Boxing thượng thừa của mình Floyd hoàn toàn có thể dùng nó để đánh MMA”, Conor nói.

Tuy nhiên, huyền thoại MMA Chuck Liddell lại không đồng ý điều này. Ông cảm thấy việc chuyển từ Boxing sang MMA khó hơn nhiều so với việc chuyển từ MMA sang Boxing. “Nếu sang đánh MMA, Floyd Mayweather sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển và đánh trên sàn. Có thể Floyd sẽ không trụ quá một phút”, Chuck cho biết.

Dẫn chứng cho lời nói của mình, Liddell đã đưa ra ví dụ trường hợp của võ sĩ James Toney vào năm 2010. Võ sĩ Boxing này cũng muốn nhảy sang MMA để thử sức, tuy nhiên ông đã bị đánh bại trong vài phút đầu bởi Randy Couture.

https://youtu.be/3QIYYd-v8jI

 

Võ sĩ huyền thoại của MMA cũng đưa ra lời khuyên đối với các võ sĩ Boxing muốn chuyển sang đánh MMA là hãy học kỹ năng đấu vật cho tốt rồi mới nghĩ đến những chuyện khác.

Nếu đánh MMA, Floyd Mayweather khó trụ nổi 1 phút.
Nếu đánh MMA, Floyd Mayweather khó trụ nổi 1 phút.

Chuck Liddell bắt đầu sự nghiệp từ giải UFC (hiện nay là giải đấu võ tổng hợp lớn nhất thế giới) năm 1998 tại Mobile, Alabama. Ông trở thành nhân tố giúp sự phát triển vượt bậc của giải đấu UFC ngày nay. Từng giữ đai vô địch hạng bán nặng UFC từ năm 2006- 2007 với 4 lần bảo vệ danh hiệu thành công, đến 26/5/2007 ông tuột mất đai vô địch trước Quinton Jackson, trước đó Lidell đụng độ với võ sĩ này tại Pride Final Conflict 2003.

Võ Đạt