Istunka – những trận đấu gậy mừng năm mới ở Somali

Cách tính ngày của người Somali được định hình từ cách đây hơn 2,500 năm. Lễ kỷ niệm năm mới thường diễn ra vào giữa tháng 7 (đúng vào mùa gặt) cùng nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó có cả… thách đấu đánh gậy.

Donga – những trận thách đấu tàn khốc của người Suri

Ngắm dàn vũ khí Lục quân Nga khiến nhiều nước thèm muốn

Nhiều người hay gọi nhầm những trận đấu võ gậy ở Somalia là những trận đấu của bộ môn Istunka. Trên thực tế, Instunka là tên lễ kỷ niệm năm mới (như cách người Việt gọi “Tết Nguyên Đán”), đồng thời các võ sĩ không có một hệ thống kỹ thuật thống nhất. Không có nhiều sử liệu nói chắc về việc những trận đấu Istunka được diễn ra từ khi nào nhưng những bằng chứng cổ nhất cho thấy kể từ thế kỷ 19, ngày lễ Istunka ở Somali đã vang tiếng đập chát chúa đến gai người của những chiếc gậy mây.

68565888_04_somalisticks_reuters

Trước đây, theo truyền thống ở Somali, người ta có thể thách đấu  nhau vào dịp năm mới để giải quyết mâu thuẫn và xóa bỏ thù hận cũ. Theo đó, họ được dùng nhiều lại vũ khí bao gồm cả kiếm và dao găm. Sau này, vì sự an toàn và tính chất văn hóa của phong tục này mà người Somali chỉ còn dùng gậy mây để thay các loại vũ khí.

Có nhiều kiểu thi đấu võ gậy Istunka, tùy theo vùng miền. Nếu như một số người dùng gậy dài hơn 1m làm vũ khí chính và lấy một… tấm chăn làm khiên thì ở một số vùng khác, người ta dùng 2 chiếc gậy dài, trong đó 1 chiếc được dùng như “khiên” chắn gạt các đòn đập từ đối thủ.

Đấu Istunka với gậy và… chăn.

Một lối đánh Istunka khác nhưng đậm tính kỹ thuật

Phạm Vũ