JBL chính thức chia tay WWE

John “Bradshaw” Layfield (JBL) đã rút lui khỏi vai trò BLV trong các show Smackdown của WWE để tập trung vào các hoạt động cá nhân của mình trong thời gian tới.
Conor Mcgregor sắp đặt chân tới WWE?
Seth Rollins chính thức lên tiếng về việc Curbstomp bị cấm

Theo thông báo, JBL rút khỏi WWE để tập trung vào các hoạt động từ thiện và các công việc làm ăn khác của mình. Tuy nhiên nhiều nguồn tin cho biết sự ra đi của JBL ra đi là hệ quả từ những bất đồng với hậu trường của công ty.

Thực tế JBL vốn cũng chẳng phải là người được lòng nhiều đồng nghiệp vì thái độ cao ngạo. Làn sóng tẩy chay của các nhân viên làm việc tại WWE dành JBL càng tăng mạnh khi xuất hiện những tin đồn về việc cựu vô địch WWE cố tình chén ép người đồng nghiệp Mauro Ranallo, dẫn đến ông này đã quyết định thôi việc chỉ một thời gian đảm nhiệm vài trò BLV tại Smackdown.

Hiện thì người thay thế JBL xuất hiện trên bàn bình luận trong show Smackdown cũng đã lộ diện. Cụ thể đó là Corey Graves, người từng đảm nhiệm vai trò này rất tốt khi còn làm việc trong các show NXT và RAW trước đây.

Bên cạnh đó theo một số nguồn tin hậu trường, sự ra đi của JBL cũng đã mở đường cho Mauro Ranallo trở lại WWE làm việc. Rất có thể WWE sẽ sớm bắt liên lạc với Mauro Ranallo và mời ông đảm nhận vai trò dẫn dắt trong các show NXT.

Nói thêm về Mauro Ranallo, ông năm nay 47 tuổi và là một BLV thể thao chuyên nghiệp. Ông có kiến thức rất rộng không chỉ về WWE, mà cũng được biết đến là một chuyên gia về UFC. Sự uyên bác của Mauro Ranallo là điều mà NHM đánh giá rất cao, và đó là vì sao làn sóng yêu cầu Ranallo trở lại WWE lúc này cũng đã xuất hiện.

https://www.youtube.com/watch?v=Vh1zrRTc2Wo

Xuân Anh