Jericho đầu quân NJPW vì muốn WWE bớt lười

Jericho thừa nhận việc anh quyết định chuyển sang New Japan Pro Wrestling (NJPW) sẽ khiến WWE nghiêm túc nhìn lại bản thân trong thời gian tới.

Trong 1 tháng qua, giới mộ điệu Wrestling trên toàn thế giới đã đề cập khá nhiều đến sự kiện Jericho bất ngờ xuất hiện và thách đấu với ngôi sao số 1 của NJPW – Kenny Omega. Trận đấu này được thông báo là sẽ được diễn ra tại Wrestle Kingdom 12 vào tháng 1 tới.

Việc một ngôi sao lớn và vẫn đang được trọng của WWE như Jericho chuyển tới một giải đấu thi đấu thật sự đã khiến nhiều người bất ngờ. Để trả lời cho những thắc mắc về quyết định của mình, đô vật người Canada đã thẳng thắn cho biết: “Điều mà những giải đấu như NJPW và Ring Of Honor làm được đó là cho mọi người thấy WWE không phải là giải đấu duy nhất ở ngành này. Việc tôi tới đây sẽ thúc đẩy mọi người (tại WWE) phải suy nghĩ nhiều hơn, sáng tạo hơn và làm việc chăm chỉ hơn.”

Thực tế trong vài năm trở lại đây, tuy WWE vẫn luôn giữ vị trí về công ty tổ chức Wrestling số 1 thế giới, nhưng chất lượng trong các show diễn của họ đã giảm đi rõ rệt. Các trận đấu đều chỉ dừng lại ở mức trung bình khá, trong khi NJPW trong năm qua đã có không ít trận đấu được đánh giá 5 sao (cao nhất) từ chuyên gia Dave Meltzer, thậm chí cá biệt trường hợp về trận đấu của Kazuchika Okada và Kenny Omega tại WrestleKingdom 11 đã được chấm tới 6 sao.

Xuân Anh