Jon Jones chỉ cần luyện tập 2 tuần trước trận đấu?

Chael Sonnen nghĩ rằng cựu vô địch Light Heavyweight UFC Jon Jones sẽ sớm thi đấu trở lại, chỉ là võ sĩ này chưa muốn công bố.

Sonnen tin rằng USADA sẽ sớm cho phép Jon thi đấu trở lại trong tương lai gần, trận đấu sẽ có thể diễn ra tại UFC 230 vào tháng 11 tại New York City.

Sonnen đưa ra bằng chứng cho suy luận của anh, đó là việc hoạt động truyền thông của Jon. “Jon đang hoạt động truyền thông rất nhiều. Và HLV của cậu ấy cũng đã lên tiếng về kế hoạch của họ. Những video tập luyện đã được đăng tải. Sẽ rất khó tin là Jon không biết gì về tình trạng của anh ấy.”

Chael Sonnen cho biết Jon Jones rất hiếm khi luyện tập. Mặc cho có trận đấu gần kề, Jon chỉ tập luyện một thời gian ngắn trước trận đấu đó. “Đối thủ lớn nhất của cậu ấy là những đồng đội của chính cậu ta. Tất cả những gì chúng ta biết về Jon đều do đồng đội của cậu ấy kể lại. Đồng đội của cậu ấy ghen tị với cậu ấy. Bởi vì cậu ấy luyện tập ít nhất, thường xuyên vắng mặt nhất, là người về sớm nhất nhưng lại luôn chiến thắng và kiếm được một đống tiền. Đó là lí do vì sao họ ghét cậu ấy, họ ghen tỵ với cậu ấy.”

“Đồng đội của cậu ấy sẽ nói như thế này ‘ Jon chẳng tập gì cả’. Chỉ vài tuần trước trận đấu, cậu ấy mới bắt đầu tập. Jon Jones đã từng cho biết ‘Tôi chỉ thật sự tập luyện vào 2 tuần trước trận đấu.’”

“Jon Jones đang đăng những video tập luyện rất thường xuyên. Mặc dù ta thấy các video không được tốt lắm, nhiều video Jon tập luyện ở trong garage tại nhà của chính mình, thậm chí trong cậu ấy còn khá chậm chạp nữa, nhưng chỉ khi có trận đấu sắp tới thì cậu ấy mới tập luyện thường xuyên như vậy.”


Minh Triết