Jon Jones có thể trở lại sớm hơn sau 10 tiếng tranh luận

Jon Jones đã có cuộc gặp với USADA kèo dài 10 giờ đồng hồ. Theo như thông báo thì cuộc họp này diễn ra tốt đẹp và đang đợi ngày có kết quả.

Ronda Rousey: Đây có thể là trận đấu cuối cùng của tôi
Võ sĩ khóc nức nở vì được UFC ký hợp đồng

Trong cuộc họp lần này Jon Jones đã tự bào chữa mình và có đến 3 thẩm phán trong một hội đồng. Đây cũng đánh dấu là lần đầu tiên một võ sĩ UFC cần đến bên thứ 3 tham dự. Luật sư của Jon Jones cũng đã đề nghị với quan tòa chuyển giao kết quả sớm trước ngày 10/11 vì Jon Jones còn phải có buổi gặp mặt với Ủy ban thể thao Navada.

Jon Jons đã có 10 tiếng với USADA và mọi chuyện dường như diễn ra tốt đẹp.
Jon Jons đã có 10 tiếng với USADA và mọi chuyện dường như diễn ra tốt đẹp.

“Tôi nghĩ rằng các bằng chứng đã đủ và chúng tôi hài lòng với kết quả này. Bây giờ chúng tôi đang đợi kết quả”, luật sư của Jon Jones nói.”Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết vì đã có nhiều bằng chứng được đưa ra và cần thời gianh để tranh luận. Hãy nghĩ nó như là một buổi thử nghiệm. Cơ bản là vậy. Điều đó chỉ mất thời gian nhiều hơn bạn nghĩ”.

Cũng theo luật sư của Jon Jones, những phương án xử phạt khác đã được kiến nghị lên nhưng bên phía USADA và các thẩm phán cần thời gian để xem xét. Trong lịch sử USADA sẽ thay án cấm thi đấu bằng các án phạt khác nhẹ hơn giống như trường hợp của Jon Jones.

“Chúng tôi đã kiến nghị hội đồng trọng tài chuyển giao quyết định xét xử trước ngày Jon Jones có mặt tại phiên tòa của NSAC. Tôi tin rằng các quan tòa tại Ủy ban Thể thao bang Nevada sẽ xem xét quyết định của USADA như một phương án tham khảo.”

H.C