Jon Jones dính chất cấm do thực phẩm bổ sung

Gần đây có xác nhận những chất cấm Jon Jones bị phát hiện tại sự kiện UFC 200 do thực phẩm bổ sung anh dùng trong quá trình luyện tập, dự đoán võ sĩ này sẽ trở lại sàn đấu sớm hơn dự kiến.

Nóng: Tới lượt Yoel Romero bị tình nghi sử dụng Doping
Trận đấu đầu tiên trong lịch sử MMA xử thua do quá “nhây”

Theo Luke Thomas trên đài SiriusXM Radio thông báo, luật sư biện hộ cho Jones –  Howard Jacobs đã phát hiện thực phẩm bổ sung của võ sĩ này có thành phần chất cấm do Hiệp hội phòng chống Doping Mỹ (USADA), điều đó dẫn đến mẫu thử của võ sĩ này dương tính với chất cấm. Jacobs nói: “Chúng tôi đã tìm ra nguồn gốc của những chất cấm đó, nó đến từ một sản phẩm mà Jones sử dụng trong thời gian luyện tập. USADA cũng đã mở cuộc thí nghiệm độc lập với sản phảm này và nhận về kết quả như chúng tôi có”.

01_09144852_fd05da_2937755a
Jon Jones hôm biết bị cấm thi đấu do chất cấm

Nếu như thông tin được xác minh thì bản án dành cho Jones sẽ giảm xuống và giống như vụ Yoel Romero cũng nhiễm chất cấm do thực phẩm bổ sung. Hình phạt nặng nhất có thể là 2 năm cấm thi đấu nhưng với tình tiết này có thể giảm chỉ còn 6 tháng.

01_13015837_ac5f45_2638848a
Yoel Romero cũng dính trường hợp tương tự và sắp quay lại sàn đấu

Hiện từ hội đồng thể thao Nevada vẫn chưa co phán xét chính thức, những thông báo chính thức sẽ được công khai tại tòa vào ngày 10/11 sắp tới. Có thể Jon Jones sẽ trở lại sàn đấu vào năm 2017.

Quang Lữ