Jon Jones nhận lời đấu với Saint Preux để chuộc lỗi hủy UFC 151

Ngày 23/8/12, UFC làm nên lịch sử khi lần đầu tiên công ty này phải hủy một sự kiện. Đó là vì Jon Jones từ chối bảo vệ đai Light Heavyweight trước Chael Sonnen tại UFC 151.

Jon Jones thuê tài xế riêng để tránh thêm rắc rối
Daniel Cormier xin lỗi Jon Jones và UFCJon Jones

Sonnen thế chỗ Dan Henderson, người rút khỏi trận đấu do chấn thương, để đấu với Jones chỉ 10 ngày trước sự kiện. Sau chuyện đó, cộng đồng MMA sôi sục trước hành động của Jones và đội của anh.

Hơn 4 năm sau, trước UFC 197, một đối thủ khác của Jones lại rút khỏi trận 3 tuần trước ngày đấu – đương kim vô địch Daniel Cormier, vì một chấn thương đầu gối.

Tuy nhiên lần này, Jones sẵn sàng đấu với bất kì đối thủ thế chỗ nào. Anh cho MMA Hour biết anh muốn chuộc lại vụ bê bối UFC 151.

Anh cũng cho biết Ovince Saint Preux không phải người đầu tiên đồng ý thế chỗ:

“Ban đầu, UFC gọi tôi hỏi về Anthony Johnson. Họ nói anh ta đã đồng ý trận này, rồi họ hỏi liệu tôi có đồng ý không . Tôi nói với họ tôi cần phải họp mặt với các huấn luyện viên.Tôi có cuộc họp với các huấn luyện viên, và sáng hôm sau tôi gọi UFC bảo hãy cứ làm thế đi. Họ lại nói đội của Anthony đã đổi ý, tôi đoán thế, bởi anh ta có vài vấn đề răng miệng anh ta cần chữa. Tôi thấy điều đó chả có lí gì, khi mà anh ta đã sẵn sàng rồi sau đó lại bảo đi chữa răng. Nên sau đó tôi bảo Lorenzo (Fertitta), bất cứ ai ông ta muốn tôi đấu cũng được, tôi muốn bù đắp cho UFC 151. Tôi muốn làm gì đó cho fan, cái gì đó tích cực.” […].

“Nên tôi nói rằng tôi sẽ đánh với bất cứ ai. Họ quyết định sẽ là Ovince.”

“Bones” và “OSP” sẽ đánh tranh đai interim light heavyweight tại UFC 197, với người chiến thắng sẽ đánh với Cormier để hợp nhất đai.

Promo trận Jones vs St. Preux:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”104862″]

Danh Sơn