Jose Aldo không giải nghệ nếu chưa tái đấu với McGregor

Jose Aldo năm nay 29 tuổi được xem là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất từng xuất hiện tại UFC. Trong quá khứ, Jose Aldo từng thống trị tuyệt đối hạng cân Featherweight với chuỗi 9 trận bảo vệ thành công đai vô địch liên tiếp.

Jose Aldo từng đánh bại Frankie Edgar với một tay

Nếu McGregor giải nghệ, Aldo sẽ đấu với Edgar tranh chiếc đai vô chủ

Đó là chuyện về Jose Aldo trước khi anh gặp phải Conor McGregor tại UFC UFC 194. Bắt đầu từ đây, nỗi nhục nhã lớn nhất từ trước đến nay xuất hiện bên cạnh võ sĩ người Brazil khi anh bị McGregor hạ gục chỉ trong vòng… 13 giây -một trong những trận tranh đai ngắn nhất trong lịch sử UFC.3a1

Cũng chính vì điều này, ta có thể hiểu vì sao Aldo luôn muốn được tái đấu với McGregor. Thậm chí mới đây anh còn tuyên bố nếu không gặp lại McGregor thì anh sẽ không giải nghệ. Aldo nói: “Nếu cần, tôi thậm chí sẽ chặn đường McGregor trên phố. Dù thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng sẽ phải có một trận tái đấu. Nếu cần tôi sẽ tăng cân. UFC chắc chắn không từ chối một món hời như vậy. Tôi sẽ không nghỉ giải nghệ trước khi tái đấu với cậu ta”.

Mặc cho Aldo đang rất nóng lòng thì McGregor vẫn “bình chân như vại” khi anh quyết định bỏ qua đối thủ này để tăng cân và đối đầu cùng Nate Diaz. Lần thất bại trước Diaz tại UFC 196 khiến ý định lấy lại vị trí của mình vẫn luôn sôi sục trong McGregor. Đáp ứng lại mong muốn của “gã hề”, có vẻ như một kế hoạch đã được lên ở UFC 202 diễn ra vào tháng 08 tới.

Aldo và McGregor tại UFC 190:

https://www.youtube.com/watch?v=IjgJyhRRhhY

Xuân Anh