Jose Aldo muốn “chuộc tội” bằng trận đấu với Jeremy Stephens

Jose Aldo muốn trở lại vị trí hàng đầu ở UFC bằng trận đấu với Jeremy Stephens. Nếu chiến thắng trong trận đấu này, Aldo sẽ là tay đấm nổi bật cho suất tranh đai UFC.

Cựu vương hạng nhẹ Jose Aldo đang phải trải qua thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp với hai trận thua K.O liên tiếp. Tuy nhiên tay đấm này vẫn muốn trở lại vị trí hàng đầu ở UFC, đó là lý do Aldo quyết thi đấu với võ sĩ Jeremy Stephens người đang có phong độ khá tốt ở UFC.

Trên đài Brazilian TV, Aldo đã khẳng định việc sẽ đấu với Stephens trong tương lai: “Tôi đã hỏi Stephens về việc này, đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Giờ tôi đang chờ đợi ban tổ chức sắp xếp trận đấu này”.

Hiện Stephens đang có 3 chiến thắng liên tiếp  trước những tay đấm hàng đầu như Josh Emmett, Doo Ho Choi và cựu vô địch Strikeforce – Gilbert Melendez. Anh được coi là tay đấm triển vọng sẽ được quyền tranh đai tiếp theo chỉ sau Brian Ortega.

Aldo từng được biết đến như một nhà vui ở hạng lông với 10 năm bảo vệ danh hiệu vô địch UFC, một điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên sau trận thua trước Conor Mcgregor, ông gần như mất tất cả.

Ngoài ra, Aldo đã gây một số hiềm khích với ban tổ chức UFC, ông cho rằng mình đã không được coi trọng, xứng đáng so với những gì ông đã cống hiến cho giải đấu. Thậm chí tay đấm này còn tuyên bố mình sẽ rời UFC ngay khi có thể.

Nguyễn Thái