Jose Aldo thề sẽ lấy lại ngai vàng

Jose Aldo khẳng định anh sẽ không để thất bại trước Max Holloway huy hoại sự nghiệp của mình.

Jose Aldo bị chấn thương chân trước khi thi đấu UFC 212
Max Holloway vẫn xem Jose Aldo là một huyền thoại UFC

Tại UFC 212, dù đã khởi đầu khá tốt nhưng Jose Aldo vẫn phải đón nhận thất bại sau một thoáng sai lầm. Cụ thể sau khi dính một cú đấm chớp nhoáng của Max Holloway, Aldo đã ngã gục và tiếp tục với mưa đấm. Đây là lần thứ 2 khán giả thấy Aldo ngã gục, lần đầu là trong trận đấu với Conor Mcgregor.

Sau thất bại này, rất nhiều trang báo đã giật tít rằng triều đại của Jose Aldo đã thật sự chấm dứt. Tuy nhiên bản thân tượng đài người Brazil này lại không cho là như vậy.

Cụ thể chia sẻ trước truyền thông, Aldo đã cho biết: “Tôi thật sự không thể nói nên lời trước những gì mà NHM đã dành cho tôi cho đến tận ngày hôm nay. Tất cả những dòng tin nhắn mà mọi người gửi cho tôi, xin cảm ơn tất cả.” “Và phần còn lại, ****. Tôi không quan tâm, vì chắc chắn tôi sẽ trở lại. Tôi đã từng hạ gục và tôi cũng đã đứng lên. Chỉ vậy thôi. Tôi sẽ trở lại.”

Xuân Anh