Jose Aldo trở lại sàn đấu với Cub Swanson

Jose Aldo không còn là nhà vô địch UFC. Bây giờ tay đấm người Brazil này cần có những quyết định quan trọng để trở lại ngai vàng.

Hai huyền thoại MMA của The Pride đụng độ trên sàn Rizin
Anthony Johnson sẽ quay lại UFC nếu thù lao tương xứng

Tại UFC 212, dù đã khởi đầu khá tốt nhưng Jose Aldo vẫn phải đón nhận thất bại sau một thoáng sai lầm. Cụ thể sau khi dính một cú đấm chớp nhoáng của Max Holloway, Aldo đã ngã gục và tiếp tục với mưa đấm. Đây là lần thứ 2 khán giả thấy Aldo ngã gục, lần đầu là trong trận đấu với Conor Mcgregor.

Đã vài tháng kể từ sau thất bại trước Max Holloway, Aldo bắt đầu lựa chọn đối thủ tiếp theo trong màn trở lại sàn đấu. Có vẻ Holloway sẽ bảo vệ đai vô địch trước Frankie Edgar, Aldo buộc phải thi đấu thành công để nhận cơ hội tái đấu với Holloway trong tương lai.

Aldo sẽ thi đấu với Swanson để giành vé tranh đai ?

Do đó lựa chọn đối thủ hợp lý là điều tối quan trọng trong lúc này, có vẻ Cub Swanson sẽ là đối thủ tiếp theo. Aldo nói trên MMAfighting như sau: “Phải, Cub là một trong những lựa chọn. Theo thứ hạng thì trận đấu này sẽ diễn ra thôi. Cub đang có thứ hạng tốt và cũng là một thách thức đối với tôi. Edgar sẽ thi đấu với Holloway, thế nên trận đấu giữa tôi và Swanson sẽ xác định người tranh đai tiếp theo”.

Liệu Aldo có trở lại đỉnh cao phong độ?

Ngạc nhiên là tay đấm này còn thể hiện quyết tâm trở lại sàn đấu: “Đầu tiên, tôi vẫn chưa có suy nghĩ thi đấu để giành lại đai vô địch. Có vẻ tôi cần làm mới mình. Mọi thứ đã là quá khứ rồi. Nếu tôi trở lại, tôi muốn được thi đấu và giành chiến thắng và sau đó sẽ suy nghĩ tiếp nơi mình cần đến”.

Nguyễn Thái