Jose Aldo từng có ý định giải nghệ sau hai lần thất bại trước Max Holloway

Jose Aldo từng hai lần thất bại trong việc tranh đai UFC hạng featherweight trước đối thủ Max Holloway hồi tháng tháng 6/2017, và có một cơ hội để giành lại nó vào sáu tháng sau, sau khi Frankie Edgar bị buộc rời khỏi UFC 218. Aldo chịu thất bại ở hiệp ba bằng TKO trước Holloway vào tháng 12, và được cho là sẽ giải nghệ sau đó.

“Sau trận đấu, tôi dành thời gian cho bản thân, để suy nghĩ và ở lại với gia đình,” Aldo nói với Combate . “Hai tuần sau, tôi đã gặp các huấn luyện viên của mình, ngồi xuống với mọi người. Tôi hỏi họ nghĩ gì, liệu đã đến lúc dừng lại hay tiếp tục. Chúng tôi quyết định tiến lên phía trước. Ngày hôm sau tôi có mặt trong phòng tập. ”


Một trong những chiến binh vĩ đại nhất mọi thời đại, Aldo (26 thắng-4 thua) thống trị hạng featherweight trong UFC và WEC, bảo vệ chín lần thành công danh hiệu của mình trong những lần thượng đài, nhưng đã bị KO 3 lần trong 4 trận gần nhất, thua hai lần trước tay đấm Holloway và một lần trước tay đấm Conor McGregor.
Aldo hiện đang lên kế hoạch để thượng đài với tay đấm Jeremy Stephens tại sự kiện Co-main Event của UFC trên FOX 30 ở Calgary, Canada, vào ngày 28 tháng 6, đây là trận đấu không danh hiệu lần đầu tiên kể từ năm 2009. Không chắc rằng Aldo kiếm được một tấm vé khác cho chiếc đai với chiến thắng trướcc Stephans, nhưng anh vẫn tin rằng anh có thể trở thành nhà vô địch UFC một lần nữa.


“Tôi nghĩ tôi vẫn còn rất nhiều năng lượng để đốt cháy, đầy đủ năng lực để đến đó và thi đấu cho chức vô địch một lần nữa,” Aldo nói. “Tôi vẫn còn bốn trận đấu trong hợp đồng. Tôi muốn thượng đài ít nhất ba lần trong năm nay. Tôi muốn có trận đấu thứ ba cho chức vô địch, và trở thành nhà vô địch một lần nữa. Sau đó, trong tương lai, tôi nghĩ về việc nghỉ hưu hay không. ”

Quang Phượng