Joshua có 24h để kí giấy thi đấu hoặc mất đai vô địch Boxing thế giới

Theo thông tin từ Hiệp hội Quyền Anh Thế giới (WBA – World Boxing Association), võ sĩ Anthony Joshua chỉ còn 24h nữa để quyết định đối thủ tiếp theo hoặc bị tước chiếc đai vô địch Boxing WBA.

Theo chủ tịch WBA, ông Gilberto Mendoza cho biết: “WBA đã đồng ý cho Joshua kèo dài thời gian hơn 1 tháng để đàm phán với Povetkin và đồng thời thương thảo với Deontay Wilder. Tuy nhiên, phía Wilder vẫn chưa gửi lại bản hợp đồng và trước đó chúng tôi đã yêu cầu trận đấu với Povetkin diễn ra trong thời gian tới”.

Có vẻ giờ đây Joshua buộc phải quyết định nhanh việc bảo vệ đai vô địch WBA hoặc chấp nhận mất chiếc đai này để co thể theo đuổi trận đại chiến với Wilder. Theo tuyên bố mới đây của ông bầu Eddie Hearn thì phía Wilder đang giở trò khiến trận đấu này không thể đi đúng hướng. Trên Skysport, Hearn nói: “Mọi chuyện có vẻ rất khó khăn và Povetkin khả năng cao sẽ là đối thủ tiếp theo cho Joshua.

Nhìn vào thực tế thì phía Hearn đã đưa ra quá nhiều ưu sách, từ việc từ chối thi đấu ở Mỹ cho đến việc đòi được giành nhiều tiền hơn cho trận đấu. Dù phía Wilder tuyên bố chấp nhận tất cả các điều khoản mà phía Joshua đưa ra. Nhưng lại có một số điều khoản phát sinh từ phía Joshua trong lúc đàm phán.

Có vẻ người không muốn thi đấu ở đây là Joshua mặc dù anh ta được coi là võ sĩ có lợi thế hơn. Về nguyên tắc Wilder đã đồng ý đến Anh cho trận đấu với Anthony Joshua mặc dù vẫn còn nhiều thứ cần phải giải quyết. Trận đấu có thể diễn ra tại sân vận động Wembley nhưng về thời gian không chắc rằng trận đấu này sẽ diễn ra vào tháng 9.

Quang Phượng