“Sáng Béo” Đội đặc nhiệm nhà C21 bất ngờ là VĐV Judo

Nhắc đến bộ phim Đội đặc nhiệm nhà C21, hầu hết mọi người đều nhớ đến những cô bé, cậu bé tinh nghịch, thông minh, nhanh nhẹn với những vụ án hấp dẫn. Trong đó, Sáng Béo là một trong những nhân vật được nhiều người nhớ đến nhờ ngoại hình bụ bẫm, ham ăn và nhưng cũng rất đáng yêu. 

Á quân Judo Anh xuất hiện rạng rỡ sau tai nạn kinh hoàng tại VN

5 đòn quật “hủy diệt” đáng sợ nhất của Judo

Hết duyên với nghiệp diễn

Trong phim, Sáng là người sĩ diện, nóng nảy nhưng học giỏi và nhiều lần giúp cả đội tìm ra manh mối phá án. Cậu còn giúp các bạn học khá hơn và có tài lẻ là chụp ảnh.

“Sáng Béo” Đội đặc nhiệm nhà C21 bất ngờ là VĐV Judo - 1
Sáng Béo là một nhân vật được nhiều người nhớ đến trong phim “Đội đặc nhiệm nhà C21”.

Người thủ vai Sáng Béo là diễn viên Tùng Lâm.  Ít người biết rằng trước khi đến Đội đặc nhiệm nhà C21, Lâm đã tham gia đóng phim từ khi còn học lớp 5.

Nhưng phải đến nhân vật Sáng Béo, cậu bé với ngoại hình mũm mĩm và đối mắt híp mới được khán giả nhờ đến. Tùng Lâm chia sẻ, sau hơn chục bộ phim với những vai diễn lớn nhỏ, thì Sáng Béo chính là  vai diễn khiến anh nhớ nhất và cũng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả.

“Sáng Béo” Đội đặc nhiệm nhà C21 bất ngờ là VĐV Judo - 2
Tùng Lâm đóng nhiều phim từ nhỏ nhưng lớn lên thấy không còn thích con đường này.

Những tưởng với “gia tài” vai diễn “đồ sộ” từ khi còn nhỏ, Tùng Lâm sẽ nhanh chóng trở thành một diễn viên có tiếng với tương lai nghệ thuật mở rộng.

Tuy nhiên, Lâm lại có suy nghĩ và con đường khác. “Lớn lên tôi thấy mình không còn duyên với nghệ thuật, cũng không còn thích đóng phim nữa nên không theo nghiệp diễn. Tôi đóng phim từ nhỏ rất nhiều nhưng Sáng Béo là vai diễn ấn tượng nhất”, Tùng Lâm nói.

Sau khi chia tay với màn ảnh nhỏ, Tùng Lâm đi theo con đường vận động viên thể thao chuyên nghiệp.

“Thể thao là niềm đam mê của tôi. Sau khi không còn duyên với nghiệp diễn, tôi tập Judo trong 4 năm”, Tùng Lâm trải lòng về quãng đời sau khi nổi tiếng với vai Sáng Béo.

“Sáng Béo” Đội đặc nhiệm nhà C21 bất ngờ là VĐV Judo - 3
Tùng Lâm đam mê thể thao từ nhỏ.

Trong suốt hơn 4 năm chơi Judo, tập luyện với cường độ cao, Tùng Lâm đã giảm được hơn 20kg. Từ một anh chàng Sáng Béo ngày nào, giờ đây Tùng Lâm có ngoại hình bụi bặm và phong trần.

Cũng nhờ sự chăm chỉ luyện tập cùng với niềm đam mê thể thao, Lâm đã dành được nhiều giải thưởng về Judo tại các giải trong nước.

Những tưởng sẽ xuôi chèo mát mái thì một biến cố xảy ra khiến anh chia tay với nghiệp Judo. Sau đó, Tùng Lâm không chịu ngồi yên mà quyết định theo nghiệp đèn sách và điều ít ai ngờ rằng, anh quyết định du học. Đấy là điều khá đặc biệt với dân thể thao bởi đa phần sau khi giải nghệ, các VĐV thường về nhà kinh doanh hoặc làm HLV.

Tùng Lâm theo học chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc để lấy kiến thức sau này ra đời vững vàng hơn. Quãng thời gian 4 năm học tại Trung Quốc đem lại cho Lâm những kiến thức bổ ích để khi về nước, công việc cuốn anh vào kinh doanh cùng với gia đình.

“Sáng Béo” Đội đặc nhiệm nhà C21 bất ngờ là VĐV Judo - 4
Nét chững chạc, bụi bặm của Tùng Lâm ở thời điểm hiện tại.

Cuộc sống kín tiếng

18 năm sau vai diễn Sáng Béo đình đám ngày nào, Tùng Lâm hiện giờ đang kinh doanh ngành kim khí cùng gia đình tại phố Thuốc Bắc.

Khác hẳn với hình ảnh Sáng Béo ục ịch, ham ăn và vui nhộn vang tiếng một thời, giờ đây,  Tùng Lâm đã trưởng thành với hình ảnh người đàn ông chững chạc, trầm tư và nhiều nét từng trải.

Lâm chia sẻ, anh đã lập gia đình được 6 năm. “Cuộc sống gia đình tôi cũng bình thường như bao người. Hiện tại tôi có  2 con, đủ nếp, đủ tẻ”, Tùng Lâm chia sẻ về cuộc sống hiện thời.

Do gia đình có truyền thống kinh doanh, lại từng du học chuyên ngành kinh tế nên công việc buôn bán của Tùng Lâm khá thuận lợi. Anh cho biết, thu nhập của gia đình mình khá ổn định và không phải mưu sinh, bươn chải quá nhiều.

“Sáng Béo” Đội đặc nhiệm nhà C21 bất ngờ là VĐV Judo - 5
Tùng Lâm và con gái lớn.

“Sáng Béo” Đội đặc nhiệm nhà C21 bất ngờ là VĐV Judo - 6
Tùng Lâm kết hôn từ năm 2010.

Hàng ngày, sau giờ làm việc, Tùng Lâm lại tìm đến thể thao để xả stress. Anh chia sẻ: “Thể thao là niềm đam mê của tôi. Hồi bé mê bóng đá lắm nhưng béo quá nên không theo được mới chuyển qua học Judo”.

Hiện nay, Tùng Lâm đang là một cầu thủ khá có tiếng trong giới bóng đá phủi.  Với kinh nghiệm nhiều năm tập thể thao nên anh có sức khỏe tốt và dẻo dai. Nhiều cầu thủ trong giới bóng đá phủi coi Tùng Lâm là một tiền vệ mẫu mực, luôn đá hết mình với niềm đam mê, máu lửa.

Có đồng đội quá ấn tượng những cú sút như búa bổ của Tùng Lâm nên đặt cho anh nickname “Lâm mìn” và từ đó, biệt danh này đã trở thành thương hiệu trên các sân phủi.

Tuy nhiên, Tùng Lâm khiêm tốn chỉ dám nhận mình là người “biết đá” dù rất đam mê.

“Sáng Béo” Đội đặc nhiệm nhà C21 bất ngờ là VĐV Judo - 7
Tùng Lâm là một tiền vệ khá nổi tiếng trên các sân bóng “phủi”.

“Tôi thích xem bóng đá phủi hơn cả bóng đá chuyên nghiệp, vì cảm thấy nó gần gũi, thoải mái. Vì vậy, khi có thời gian rảnh rỗi tôi luôn ra sân xem và cổ vũ anh em các đội bóng khác. Bóng đá phủi giản dị, chân thực, đây vừa là sân chơi vừa là cầu nối gắn kết cho tình cảm các cầu thủ chơi thân với nhau hơn trong cuộc sống đời thường”, Tùng Lâm nói.

18 năm sau vai diễn nổi tiếng, có thể nói, Tùng Lâm hiện có cuộc sống ổn định, hạnh phúc và kín tiếng. Anh hài lòng với cuộc sống vật chất, tinh thần ở thời điểm hiện tại, nhất là khi có một gia đình yên ấm với hai con và được theo đuổi đam mê thể thao, dù chỉ là nghiệp dư.

Tuy nhiên, vì tự thấy không còn duyên với nghiệp diễn nên Tùng Lâm không có ý định trở lại với màn ảnh nhỏ. Quyết định này của anh có lẽ sẽ khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Theo Kiều Thuận (Dân Việt)