Beladiri – tinh hoa tự vệ của dòng võ Silat

Nhiều người nghĩ “Pencak Silat” cũng là “Silat”. Thực ra, Pencak Silat cũng chỉ là một dòng phái của Silat, nhưng có sức ảnh hưởng lớn hơn nhờ sự phổ biến của riêng nó. Ít ai biết rằng trong ngôi nhà Silat còn có một dòng phái Beladiri – dòng võ của tự vệ.

Kinh ngạc trước cao thủ Silat đến từ Ba Lan

Những kỹ thuật tự vệ “chết người” trong Pencak Silat

Silat là một dòng võ xuất phát từ tinh hoa võ thuật của nhiều dân tộc Đông Nam Á Philippines, Indonesia và Malaysia. Bộ môn này được phát triển trên nhiều vùng miền và cộng đồng dân cư nên sớm được phân tách thành nhiều dòng phái như Silat Harimau, Silat Gayong, Pencak Silat, Kuntao Silat và Silat Beladiri.

Từ “Belaridi” nghĩa là “nghệ thuật tự vệ”. Silat Beradiri chú trọng lối đánh nhanh gọn, bài bản, được thiết kế cho các trường hợp bị đe dọa bằng tay không hoặc vũ khí, các trường hợp cần thiết phản công hạ gục nhanh gọn đối thủ. Các kĩ thuật của Beladiri tuy không thực sự hữu hiệu trên sàn đấu, nhưng lại là lựa chọn tốt cho các trường hợp tự vệ thực tế.

Phạm Vũ