Thần đồng Karate Nhật tỏa sáng trong MV ca nhạc Alive – Sia

Kể từ khi xuất hiện trong MV ca nhạc Alive của ca sĩ Sia, cô bé Mahiro Takano (vốn đã được mệnh danh là thần đồng Karate Nhật Bản) lại càng trở nên nổi tiếng.

Thần đồng võ thuật và võ sĩ xuất sắc có đi chung một đường?

Thần đồng Taekwondo bị bắt vì sử dụng vũ khí nguy hiểm

Năm 2015, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và đạo diễn video âm nhạc người Úc Sia bắt đầu tìm kiếm ý tưởng và diễn viên cho video ca nhạc mới. Lúc đó, cô vô tình nhìn thấy video của Mahiro trên Youtube và ngay lập tức bị cô bé nhỏ nhắn nhưng có sự tập trung và thần thái ấn tượng đó “hớp hồn”.

Đó là video Mahiro thực hiện bài quyền Kankudai năm 2014 – video clip được chia sẻ rộng rãi và thu hút khoảng 7 triệu lượt xem, khiến Mahiro bất ngờ nổi tiếng trên các trang mạng xã hội và được tôn vinh như “thần đồng” của bộ môn Karate.

Ngay lập tức, cô bé Nhật sinh năm 2007 này lọt vào tầm mắt của Sia và trở thành nhân vật duy nhất xuất hiện trong MV Alive của Sia. Với mái tóc giả ấn tượng, thần thái hút hồn và kỹ thuật ấn tượng của bài quyền khó Empi (Én phi), Mahiro làm dậy sóng cộng đồng mạng. Hàng trăm bài báo với tựa đề “Cô bé Karate trong video của Sia là ai?” được đăng tải trên khắp các mạng xã hội.

Tập luyện Karate từ 4 tuổi sau khi nhìn thấy anh trai khoác bộ võ phục cực “ngầu”, Mahiro nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên bẩm và trở thành “cục cưng” của các HLV. Với 3 lần đoạt ngôi vô địch Nhật Bản, Mahiro được biết đến đặc biệt với bài quyền Empi và Kankudai.

Tuy nhiên, nhìn cô bé ngoài đời thường, một cô bé 10 tuổi thích mặc quần áo màu hồng, không ai có thể tin được đó chính là VĐV Karate trẻ tuổi và nổi tiếng nhất từng có của làng Karate Nhật Bản. Takakov Kikuchi – HLV của Mahiro ngay từ khi cô còn nhỏ đã nhận xét: “Cô bé đã cho cả thế giới thấy Karate thực sự trông như thế nào. Tôi rất hãnh diện và mong rằng sẽ sớm được thấy Mahiro tại đấu trường Olympic”.

Năm 2020 sắp tới đây, Karate sẽ có cơ hội đầu tiên trong lịch sử được “trình làng” tại Olympic. Bên cạnh các VĐV tuyển quốc gia Nhật Bản hiện tại, Mahiro đang được cộng đồng ủng hộ vận động để trở thành gương mặt đại diện xuất hiện và biểu diễn trong đêm khai mạc Olympic 2020 (khi cô bé mới chỉ 13 tuổi). Sau khi được biết đến từ MV Sia, Mahiro có tham gia một số chương trình với tư cách diễn viên – ca sĩ, nhưng cô vẫn đặc biệt chú tâm tập luyện và đặt mục tiêu cho bản thân mình tại một kỳ Thế vận hội “trong tương lai gần nhất có thể”.

Phạm Vũ