Karate Malaysia quyết tâm giành huy chương vàng sau 26 năm chờ đợi

SEA Games lần thứ 29 là cơ hội tốt nhất cho karate Malaysia giành lại huy chương vàng ở nội dung kumite đồng đội nam và kết thúc 26 năm chờ đợi.

Karate Việt Nam đặt mục tiêu 4 HCV tại Sea Games
Thử thách 1 chọi 100: đẳng cấp tối thượng của môn sinh Kyokushin

Nhà vô địch Karate quốc gia, Shaharudin Jamaludin cho biết các vận động viên Malaysia đang quyết tâm rất cao để giành lấy huy chương vàng tại giải đấu trên sân nhà sau lần gần nhất họ giành được huy chương vàng là tại SEA Games 1991 ở Philippines.

Vận động viên 29 tuổi này đã trở lại đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 2017 sau 4 năm nghỉ ngơi được kỳ vọng rằng đội tuyển quốc gia sẽ không làm người hâm mộ thất vọng và có khả năng sẽ tạo ra kỳ tích.

Shaharudin nói: “Tôi bắt đầu con đường tìm kiếm huy chương vàng kể từ năm 2007 nhưng lại thua trong như năm 2007 và 2009, chúng tôi thua Việt Nam, năm 2011 chúng tôi lại để thua Indonesia và năm 2013 chúng tôi đã bị Thái Lan đánh bại. Lần này, chúng tôi sẽ giữ huy chương vàng ở lại đất nước của chúng tôi”.

Shaharudin cho biết các đồng đội của mình như R.Sharmendran, Ravin Vijaya Kumar, Somanroy Arulveeran, M. Arvindran và Prem Kumar Selvam hoàn toàn có khả năng mang lại vinh quang cho đội tuyển quốc gia.

Biểu tượng karate của Malaysia đã từng giành được huy chương vàng tại nội dung kumite ở hạng cân 67 kg tại SEA Games 2011 ở Indonesia. Anh cũng giành huy chương đồng tại SEA Games 2007, 2009 và 2013 cùng với huy chương tại Malaysia và một số giải vô địch quốc tế.

Karate không được đưa vào thi đấu chính thức tại SEA Games 2015 ở Singapore. Và tại SEA Games lần này, Liên đoàn Karate Malaysia (Makaf) đã đặt mục tiêu giành được 6 huy chương vàng.

Thành tích tốt nhất của đội tuyển karate tại SEA Games là vào năm 2001 khi đất nước này giành được 9 huy chương vàng.

Anh Thư