Nhiều Karate-ka phải xấu hổ trước màn Kata-Bunkai “nhí” này

Kata (quyền) và Bunkai (phân thế) là hai hình thức tập luyện và trình diễn kỹ thuật Karate rõ ràng, thực tế nhất.

Bài Kata – Bunkai đẳng cấp của Karate Việt Nam tại Liên hoan Võ thuật

Gấu trúc Po đi quyền Unsu Kata cực dễ thương

Nếu như bài Kata là sự hoàn chỉnh kỹ thuật thì Bunkai là sự thể hiện ý nghĩa kỹ thuật đó trong thực chiến. Cả hai hình thức trên đều đòi hỏi kỹ năng cao và sự cảm nhận đòn thế, yêu cầu người thực hiện phải có kinh nghiệm đáng kể.

Tuy vậy, bài trình diễn Kata-Bunkai của các võ sĩ “nhí” sau đây có thể sẽ phải khiến các Karate-ka (người tập Karate) lớn tuổi phải thấy xấu hổ về  trình độ của mình. Một lần nữa, sự thật đã chứng minh cho câu “tài không đợi tuổi”.

Phạm Vũ