Karatedo TP.HCM có nữ Tổng thư ký mới

Ngày 27/6/2015, tại Nhà Thi đấu TDTT Phú Thọ (số 211 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM) đã diễn ra Đại hội Đại biểu thành lập Liên đoàn Karatedo TP.HCM nhiệm kỳ I (2015 – 2020). Đây là Đại hội lần thứ I của Liên đoàn Karatedo TP.HCM (Liên đoàn đầu tiên của cả nước) và được chia làm 02 phiên họp: buối sáng phiên trù bị và chiều là phiên họp chính thức. Đến tham dự Đại hội có sự hiện diện của ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM, đại diện Sở Nội vụ TP.HCM và các ban ngành trực thuộc Sở, lãnh đạo Trung tâm TDTT các Quận, Huyện cùng 62 đại biểu được chỉ định, bầu chọn từ các đơn vị cơ sở trực thuộc TP.HCM…

Ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở Văn hóa & Thể thao (thứ 5 từ trái sang); Ông Vũ VIệt Bảo – Tân Chủ tịch Liên đoàn Karatedo TP.HCM (thứ 3 từ trái sang); Bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng – Tân Tổng thư ký Liên đoàn Karatedo TP.HCM (áo đỏ) cùng BVĐ thành lập Liên đoàn

Sau một ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần cởi mở và dân chủ, Đại hội đã bầu ông Tiến sĩ Vũ Việt Bảo – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thể thao là Chủ tịch Liên đoàn Karatedo TP.HCM nhiệm kỳ 1 (2015 – 2020); Phó Chủ tịch Liên đoàn gồm có các ông/bà: Thạc sĩ Nguyễn Văn Bắc – GĐ Trung tâm GDTC và QP ĐH Tôn Đức Thắng, Thạc sĩ Vũ Văn Huế – Phó Bộ môn Võ, Vật, Judo Trường ĐH TDTT TP.HCM; ông Hà Huy Tường – Quyền Tổng Biên tập Báo Thể thao TP.HCM. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã bầu bà Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Phượng – Trưởng Bộ môn Karatedo, Sở VH&TT TP.HCM vào vị trí Tổng Thư ký Liên đoàn và ông Đoàn Công Tiến – Tổ phó Tổ nghiệp vụ, Trung tâm VH – TDTT quận Tân Phú kiêm Trưởng bộ môn Karatedo làm Phó tổng Thư ký Liên đoàn. Ngoài ra, để đảm bảo tính công bằng, dân chủ trong Liên đoàn, Đại hội đã bầu ra Ban Kiểm tra Liên đoàn do ông Dương Văn Cường – Trưởng bộ môn Karatedo Quận 8 làm Trưởng ban.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM nhấn mạnh: “…Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có phong trào Karatedo mạnh nhưng chưa thật sự được đặt dưới sự lãnh đạo của một tập thể hoàn chỉnh, thống nhất nên mức cống hiến thành tích cao cho Thành phố trong các đấu trường Quốc gia và Quốc tế còn hạn chế. Liên đoàn Karatedo TP.HCM là Liên đoàn đầu tiên được thành lập nên sẽ có vai trò đầu tàu trong công tác đào tạo, huấn luyện, thi đấu thể thao thành tích cao góp phần mang thành tích về cho Thành phố, đóng góp lực lượng không nhỏ cho VĐV Quốc gia và Thành phố. Vì vậy, Sở VH&TT sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Liên đoàn hoạt động và mong mỏi Liên đoàn sẽ có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng HLV, VĐV trong thời gian sắp tới…”.

Ông Vũ Việt Bảo - Tân Chủ tịch Liên Đoàn Karatedo TP.HCM phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Sở
Ông Vũ Việt Bảo – Tân Chủ tịch Liên Đoàn Karatedo TP.HCM phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Sở

Kết thúc Đại hội, Phóng viên vothuat.vn đã có buổi phỏng vấn ngắn gọn với ông Tiến sĩ Vũ Việt Bảo – Chủ tịch Liên đoàn Karatedo TP.HCM nhiệm kỳ 1 (2015 – 2020):

Ông Mai Bá Hùng - PGĐ Sở Văn hóa & Thể thao (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa cho BVĐ liên đoàn Karatedo TP.HCM_1
Ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở Văn hóa & Thể thao tặng kỷ niệm chương cho ông Vũ Việt Bảo – Tân Chủ tịch Liên đoàn Karatedo TP.HCM

PV: Thưa ông, trong thời gian qua, mặc dù phong trào Karatedo TP.HCM mạnh nhưng kết quả thành tích chưa đạt như mong muốn. Xin ông chia sẻ thêm về những mô hình, giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động của Liên đoàn Karatedo TP.HCM trong thời gian tới để nâng cao thành tích đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Thành phố cũng như người hâm mộ Karate thành phố?

Ông Vũ Việt Bảo: Trong thời gian sắp tới, Liên đoàn sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm được chia làm 03 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ 2015 – 2016, Liên đoàn sẽ tập trung ổn định công tác tổ chức và chủ trì tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng phong trào cũng như công tác huấn luyện, đào tạo do Liên đoàn chủ trì như: bồi dưỡng nâng cao kiến thức HLV, VĐV; đào tạo và thi phân cấp trọng tài; các khóa thi thăng đai; xây dựng 01 – 02 CLB đào tạo trọng điểm về thành tích cao và bồi dưỡng HLV song song với việc phát triển thêm từ 02 – 03 CLB tại các Quận, Huyện ngoại thành, CLB thuộc khối ban ngành, trường học trên địa bàn Thành phố; xây dựng và tổ chức hệ thống thi đấu cấp Thành phố 04 giải: giải vô địch, giải trẻ và TNNĐ, giải Thể thao học sinh (HKPĐ) và giải TP.HCM mở rộng…

Giai đoạn 2: Từ 2017 đến 2018, trên nền tảng những thành quả đã đạt được trong giai đoạn 1, Liên đoàn tiếp tục củng cố và thực hiện các công việc vừa nêu trên, đồng thời sẽ thực hiện thêm công tác phối kết hợp Hội Sinh viên Thành phố, Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Thành phố tổ chức giải dành cho các đối tượng sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp; phối hợp Bộ môn Karatedo Tổng cục TDTT đăng cai tổ chức lớp bồi dưỡng trọng tài hoặc HLV Toàn quốc. Bên cạnh đó, Liên đoàn sẽ tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề dành cho đối tượng cán bộ quản lý, Chi hội trưởng hoặc Trưởng các đơn vị trực thuộc Liên đoàn. Đặc biệt, trong giai đoạn 2 này, điểm nhấn then chốt của Liên đoàn trong giải pháp nâng cao chất lượng, thành tích thi đấu của lực lượng VĐV Karatedo Thành phố là việc tổ chức giải Karatedo Quốc tế TP.HCM lần 1…

Giai đoạn 3: Từ 2019 đến 2020, phát huy thế mạnh của các hoạt động trong các giai đoạn trước, Liên đoàn tiếp tục phấn đấu đạt chỉ tiêu thành tích cao hơn trong giải Karatedo Quốc tế TP.HCM lần 2, giải vô địch Quốc gia và các giải Quốc tế…

PV: Vâng, xin cảm ơn ông và xin chúc mừng sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đại biểu Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2015 – 2020). Chúc Liên đoàn Karatedo TP.HCM đạt được những thành tựu rực rỡ hơn trong thời gian sắp tới. Trân trọng kính chào!

Minh Tân (thực hiện).