Karatedo TP.HCM tổ chức thi thăng đẳng vào ngày 28/7 tới

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018, Liên đoàn Karatedo tổ chức thi lên đai đen các đẳng: Nhất đẳng, Nhị đẳng, Tam đẳng, Tứ đẳng, Ngũ đẳng cho các hội viên.

Đây là kỳ thi nhằm kiểm tra, sát hạch trình độ đẳng cấp võ sinh, huấn luyện viên theo cấp bậc màu đai truyền thống của môn phái Karatedo được Tổng cục Thể dục thể thao cấp chứng chỉ.

Nội dung thi của nhất đẳng huyền đai đến tam đẳng huyền đai đều có đi quyền (Kata), đối luyện, kỹ thuật ,thi đấu, thể lực.
Các bài quyền trong phần thi này gồm: Kanku Sho, Bassai Sho, Gankaku, Hangetsu, Jitte, Jion, Enpi….

Riêng lên đai tứ đẳng và ngũ đẳng sẽ có thêm phần thi viết tiểu luận nhằm vào hai vấn đề chính là: Đề tài về tổ chức quản lý và đề tài về chuyên môn kỹ thuật.

Với đối tượng là thiếu nhi dự thi Nhất đẳng thì nội dung quyền gồm có những bài như Kanku Dai, Bassai Dai, Tekki Shodan, Heian Godan, Heian Yondan, Heian
Sandan.

Thời gian tổ chức thi đai đen diễn ra từ ngày 28 đến 29/7/2018 Địa điểm: CLB Võ thuật, số 4 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, TP.HCM

[themeum_alert close=”no” type=”alert alert-info” title=””] Đai đen Karate là đai đứng đầu và cuối cùng trong các màu đai của Karate. Màu đen tượng trưng cho trí tuệ và đỉnh cao, thể hiện một con người hoàn thiện cả về tinh thần lẫn thể chất. Người đeo đai này là người đã nắm bắt được những kiến thức căn bản vững chãi, các kỹ thuật điêu luyện có thể trở thành huấn luyện viên để dạy cho những võ sinh khác. [/themeum_alert]

vothuat.vn