Karatedo Việt Nam đoạt chín huy chương tại giải trẻ châu Á

Kết thúc giải trẻ châu Á 2014 chiều qua 10/8, đội tuyển karatedo Việt Nam đạt một HC vàng, hai HC bạc, sáu HC đồng.
Đội tuyển karatedo Việt Nam đoạt được chín HC tại giải trẻ châu Á 2014 vừa kết thúc tại Malaysia. Ảnh: Hà Sơn.
Đội tuyển karatedo Việt Nam đoạt được chín HC tại giải trẻ châu Á 2014 vừa kết thúc tại Malaysia. Ảnh: Hà Sơn.

Tấm HC vàng duy nhất của đội tuyển karatedo Việt Nam đến ở hạng cân kumite trên 59 kg nữ trẻ. Võ sĩ Nguyễn Thị Việt Trinh đánh ấn tượng và tiến một mạch đến trận chung kết, nơi cô hạ đối thủ người Nhật Bản – Kikuchi Mizuki – với tỷ số chung cuộc 3-0.

Ngoài hai tấm HC bạc ở ngày thi đầu tiên (8/8), các võ sĩ Việt Nam còn đoạt thêm sáu HC đồng ở các hạng cân nữ. Võ sĩ Hoàng Hải Yến và Nguyễn Thiện Phúc thất bại trận bán kết ở hạng cân đối kháng kumite dưới 53 kg nữ trẻ và dưới 55 kg nam.

Võ sỹ Đặng Hồng Sơn cũng đồng hạng ba với đối thủ Afshani Milad (Iran), sau khi cả hai đều thua vòng bán kết trước đối thủ Shweiki Nabil (Jordan) và Ikeda Koki (Nhật Bản) ở hạng cân đối kháng hạng dưới 61 kg nam.

Trong ngày thi đấu cuối cùng (10/8), đội tuyển karatedo Việt Nam đoạt thêm ba HC đồng ở các hạng cân nữ và hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra trước ngày dự giải. Nữ võ sĩ Đỗ Hà Mi đứng hạng ba nội dung quyền biểu diễn kata lứa tuổi 21. VĐV Trần Thị Khánh Vy và Bùi Thị Ngọc Hân cũng xếp hạng ba hạng cân đối kháng kumite dưới 53 kg và dưới 60 kg.

Kết thúc ba ngày tranh tài tại giải karatedo trẻ châu Á 2014 tại Malaysia, đội tuyển Việt Nam xếp thứ sáu chung cuộc, với một HC vàng, hai HC bạc, sáu HC đồng. Đội tuyển Iran vượt qua Nhật Bản để chiếm vị trí nhất toàn đoàn với 13 HC vàng, năm HC bạc, sáu HC đồng.

Theo VnExpress