Khi các võ sĩ Judo mù chơi bóng đá

Tham dự ASEAN Para Games năm nay tại Singapore có một điều rất đặc biệt là các cầu thủ khiếm thị Bóng đá Việt Nam đều là … các võ sĩ Judo như Việt Hùng từng đạt huy chương vàng Judo Paragames 2007 hay Thành Được, Thanh Triều, Văn Quý, Minh Hoàng, Tấn Hưng đều là những môn sinh Judo khiếm thị đạt nhiều thành tích tại các Giải Para Judo trong nước hàng năm.

Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức giải vô địch lão tướng Judo
Những pha hạ đo ván đối thủ trên sàn đấu Judo

Đây là lần đầu tiên Singapore đăng cai một ASEAN Para Games diễn ra hai năm/lần này, kỳ Đại hội này được diễn ra từ ngày 3 – 9/12/2015. Đại hội lần này có sự tham dự của 10 quốc gia Đông Nam Á , cạnh tranh cho 476 bộ huy chương ở 15 môn thi đấu.Năm nay, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội có 169 thành viên, trong đó có 130 VĐV, thi đấu ở 9 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, (4 VĐV) và 2 môn đi theo kinh phí xã hội hóa là đua thuyền và bóng đá cho người khiếm thị.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự Paragames lần thứ 8 tại Singapore với nòng cốt là những võ sĩ Judo.
Đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự Paragames lần thứ 8 tại Singapore với nòng cốt là những võ sĩ Judo.

Cơ duyên đến với bóng đá là từ khi tập luyện Judo năm 2005, các thầy cô đã kết hợp cho các bạn chơi bóng đá như một phương pháp huấn luyện giải trí nhằm nâng cao thể lực, tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp vận động. Ấy vậy mà “sở đoản” thành “sở trường” khi các kỳ Paragames gần đây, các quốc gia chủ nhà cắt bỏ chương trình thi đấu Judo khiếm thị. Thế là thầy trò chuyển sang tập đá bóng vậy. Để nâng cao kỹ năng bóng đá, các Thầy Minh Hào, Tiên Tiến, Quang Thái đã tình nguyện huấn luyện trong hơn 2 tháng qua biến các võ sĩ Judo trở thành các cầu thủ bóng đá thực thụ khi các em đã thi đấu thành công tại Paragames lần này đạt được tấm huy chương đồng môn Bóng đá người mù cho Đoàn Việt Nam.

Ông Lý Đại Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) Tổng thư ký Hội võ thuật người khiếm thị, Trưởng đoàn bóng đá khiếm thị tham dự Paragames lần này chụp hình cùng với đội tuyển bóng đá Việt Nam tại kỳ Paragames lần thứ 8 diễn ra ở Singapore.
Ông Lý Đại Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) Tổng thư ký Hội võ thuật người khiếm thị, Trưởng đoàn bóng đá khiếm thị tham dự Paragames lần này chụp hình cùng với đội tuyển bóng đá Việt Nam tại kỳ Paragames lần thứ 8 diễn ra ở Singapore.

Sau chiến thắng trước Singapore 2 – 0, khi được hỏi thích chơi bóng đá hay Judo, Trần Việt Hùng trả lời “Chúng em thích là Judokas chơi bóng đá”.

Vòng Thành Được – người ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam tâm sự trong niềm hân hoan: Em rất vui và hạnh phúc khi ghi được bàn thắng đầu tiên vào lưới đội bạn, tiếng reo hò của khán giả tại sân vận động tạo cho em và đồng đội động lực để ghi bàn thắng thứ 2 giành chiến thắng trước Singapore. Em muốn chia sẻ thành tích này đến các bạn khiếm thị đang ở Việt Nam theo dõi, cổ vũ cho toàn đội”.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam trước giờ lâm trận.
Đội tuyển bóng đá Việt Nam trước giờ lâm trận.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Đại Nghĩa, Tổng thư ký Hội võ thuật người khiếm thị, Trưởng đoàn bóng đá khiếm thị tham dự Paragames lần này chia sẻ: “Từ năm 2004 lần đầu tiên chúng tôi mang Judo đến với các em khiếm thị và trong quá trình giảng dạy chúng tôi nhận thấy cần mở rộng nhiều hoạt động thể thao đa dạng khác để các em lựa chọn tham gia, không chỉ là bóng đá mà còn có các môn Aikido, vật, cờ vua, cờ tướng… Thành tích lần này của đội bóng sẽ là động lực để thu hút nhiều người khiếm thị đến với thể thao hơn”.

Tin, ảnh: Thành Đại (từ Singapore)