Khi lò quyền Anh toàn “phe kẹp tóc”

Hiếm có lò tập luyện quyền Anh nào lại có số học viện là nữ nhiều hơn nam. Nhưng ở trung tâm quyền Anh Al ở Marquette, người ta bắt gặp những người tham gia là phái yếu nhiều hơn.

Chúng tôi thật sự có một nhóm những cô gái trẻ tập luyện và không khí rất hào hứng“, Mikaela Mayer, HLV quyền Anh kiêm võ sĩ Olympic, cho biết. “Họ đến đây tập luyện mỗi ngày và tỏ ra rất nghiêm túc“.

954a23ba799810
“Phe kẹp tóc” đang luyện tập quyền Anh

Mikaela Mayer là một trong những võ sĩ quyền Anh nữ xuất sắc nhất thế giới. Cô hiện đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho Olympic 2016 ở Rio de Janeiro, bên cạnh công tác huấn luyện.

Tôi rất có đam mê được làm việc cùng những cô gái trẻ, dạy họ nghệ thuật quyền Anh. Tôi hiểu quyền Anh mang đến cho bản thân những gì và rất hào hứng được chỉ dạy lại cho những cô gái trẻ, người có đam mê và sẵn sàng học hỏi“, Mikaela Mayer nói.

Tại trung tâm này, có 6 cô gái trẻ tham gia tập luyện hằng ngày cùng Mikaela. Họ hầu hết là những cô gái 15 hay 16, nhưng đa phần đều trưởng thành.

Melanie Kniola, một học viên 15 tuổi, nhận xét sau về bản thân sau khi tham gia tập quyền Anh: “Tôi tăng sự tự tin ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống khi chơi quyền Anh“. Được biết, Melanie Kniola dù còn trẻ, nhưng đã đặt mục tiêu tham dự Olympics 2020 ở Tokyo (Nhật Bản).

Thiên Yết