“Lão quái” Yoel Romero biến chấn thương thành tài năng?

Mới đây đương kim vô địch UFC Robert Whittaker nói nghi ngờ việc Romero đã biến chấn thương thành tài năng trong trận đấu vừa qua với Luke Rockhold.

Trên GrangeTV, Whittaker nói: “Romero từng đẻ cập bị chân thương lưng trước trận đấu này, thế nên ông ta không sử dụng lối đánh bùng nổ như trước hoặc có thể đây là tư duy chiến thuật mới của ông vì mọi thứ đều hoạt động trơn tru, canh khoảng cách và phán đoán đòn”.

Romero hiện đang đứng đầu trong bảng xếp hạng ở hạng trung của UFC, việc võ sĩ đến từ Cuba này được quyền tranh đai vô địch UFC là chuyện hiển nhiên. Ông từng đối đầu với Whittaker tại UFC 213, rất đáng tiếc Romero lại nhận thất bại trong trận đấu này.

“Chấn thương hay tài năng?. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Romero rất tự tin khi đối mặt với Rockhold. Bất cứ ai xem trận đấu đều thấy tính chiến thuật. Romero hoàn toàn tự tin và phán đoán chuẩn xác những gì Rockhold muốn làm. 70% đòn đánh trúng của Romero là những phản đòn”. Whittaker nói thêm.

Whittaker gặp khá nhiều khó khăn khi đấu với Romero

Romero đã khuấy động cả giải đấu UFC với loạt chiến thắng trước những tay đấm tên tuổi như: Lyoto Machida, Ronaldo ‘Jacare’ Souza, Chris Weidman và gần đây nhất là Rockhold. Nhưng có vẻ ông đã tham gia UFC quá trễ, nếu tham gia giải đấu này sớm hơn thì Romero chắc chắn đã có thể chạm đến chiếc đai vô địch. Tương lai xa thì chắc chắn sẽ được quyền tái đấu với Whittaker và mong rằng tay đấm này có đủ khả năng để giành được chiếc đai vô địch UFC.

https://youtu.be/ZJ7dIYz4-_A

Nguyễn Thái