Lesnar đi, Heyman sẽ hỗ trợ Rousey

Ronda Rousey vẫn còn rất nhiều hạn chế trong kỹ năng Promo, và đó là lý do vì sao WWE đang muốn Paul Heyman sẽ trở thành người quản lý của nàng tân binh này.

Như đã biết, sau khi WrestleMania 34 kết thúc, thì đó cũng sẽ là lúc Lesnar hết hạn hợp đồng với WWE. Với việc UFC đã đạt được những thỏa thuận trong việc trở lại UFC, gần như chắc chắn Lesnar sẽ không ký tiếp hợp đồng mới với WWE.

Lesnar đi, liệu người quản lý của anh là Heyman cũng sẽ rời WWE? Câu trả lời dường như là không, khi WWE đang muốn nhờ Heyman hỗ trợ Rousey trong thời gian tới.

Với kỹ năng Judo và MMA đã quá được nhiều người biết đến, Rousey chắc chắn sẽ không gặp nhiều trở ngại trong việc thực hiện các động tác biểu diễn Wrestling. Tuy nhiên điểm hạn chế của Rousey chính là nằm ở phần Promo, một yếu tố cực kỳ quan trọng tại WWE.

Đây là phần giúp đô vật kết nối với NHM, cũng như giúp mạch câu chuyện mà mình tham gia thêm phần hấp dẫn. Để giải quyết vấn đề này, WWE đã nhờ tới Paul Heyman để giúp đỡ cựu vô địch UFC.

Với Paul Heyman, ông được xem là một trong những người có khả năng Promo xuất sắc nhất trong lịch sử WWE, thậm chí là cả làng Wrestling thế giới. Hiện tại, người đàn ông 52 tuổi này cũng đang đảm nhận vai trò tương tự cho Brock Lesnar tại WWE.

Nếu nhận được sự giúp đỡ của Paul Heyman, chắc chắn Rousey sẽ chẳng bao giờ phải quá lo lắng khi cầm mic phát biểu trên sàn đấu. Nhiệm vụ của cô khi đó sẽ chỉ còn là mang đến những trận đấu thật tuyệt vời cho NHM mà thôi.

Xuân Anh