Mặc fan cầu xin, Kenny Omega vẫn nói không với WWE

Lý do Kenny Omega quyết định tiếp tục ở lại New Japan Pro Wrestling (NJPW) thay vì WWE, đơn giản là vì đó là nơi anh được là chính mình.

Xét về tài năng, Kenny Omega là một trong những đô vật xuất sắc nhất thế giới trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên danh tiếng của anh không được nhiều fan biết đến như các ngôi sao đang làm việc tại WWE (giải Wrestling số 1 thế giới) vì chỉ muốn trung thành và tiếp tục cống hiến cho New Japan Pro Wrestling (NJPW).

Mãi đến đầu tháng này, cái tên Kenny Omega mới thật sự được nhiều fan của Wrestling biết đến, khi tượng đài của WWE – Chris Jericho đã bất ngờ xuất hiện tại NJPW và gửi lời thách thức về một trận đấu tại Wrestle Kingdom 12 diễn ra vào tháng 1 tới.

Những đoạn clip về các trận đấu có sự tham gia của Kenny Omega cũng đã nhanh chóng được lùng sục. Với kỹ thuật điêu luyện, cùng một tính cách rất chất và đặc biệt, rất nhiều lời cầu xin Omega chuyển tới WWE thi đấu cũng đã nhanh chóng xuất hiện.

Tuy nhiên có lẽ điều này sẽ không xảy ra trong tương lai gần sắp tới. Lý do vô cùng đơn giản vì tại NJPW, Kenny Omega đang nhận được rất nhiều đặc quyền mà anh sẽ khó có được nếu đến WWE.

Đó chắc chắn không phải là các vấn đề tiền bạc, mà chính là tiếng nói. Cụ thể theo các nguồn tin tại Nhật, việc Kenny Omega muốn tiếp tục gắn bó với NJPW là vì anh được tự tham gia xây dựng cá tính, mối thù cho mình. Trong khi đó nếu đến WWE, Kenny Omega sẽ buộc phải nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo WWE.

Cũng chính vì cách làm việc hiện tại của lãnh đạo WWE, rất nhiều ngôi sao đã tỏ ra rất bất mãn và bỏ đi vì cho rằng tài năng của mình đã không được khai thác triệt để. Việc CM Punk chuyển sang UFC thi đấu, hay như Neville quyết định bỏ đấu trong thời gian qua chính là minh chứng rõ nhất cho việc này.

Xuân Anh