Max Holloway: ‘Nếu trận tái đấu không xảy ra thì do Mcgregor không dám thôi’

Trận tái đấu giữa Max Holloway và Conor Mcgregor rất có thể sẽ diễn ra trong tương lai. Holloway chắc chắn sẽ nhận lời nhưng quan trọng nhất vẫn là lời chấp nhận của Mcgregor

Như đã đưa tin, siêu sao Conor Mcgregor và nhà vô địch UFC Max Holloway đang thách thức nhau trên mạng xã hội. Vẫn chưa có gì chắc chắn trận tái đấu giữa hai tay đấm này sẽ diễn ra. Tuy nhiên Holloway khẳng định, nếu trận tái đấu này không diễn ra thì nguyên nhân chính là do Mcgregor không dám thi đấu. Trên MMA Hour, Holloway nói: “Hãy nói cho Mcgregor biết rằng tôi đang chờ câu trả lời đấy. Nếu trận tái đấu không xảy ra thì do Mcgregor không dám thôi. Giờ đây, tôi đang thi đấu với tư cách là nhà vô địch UFC”.

Holloway kéo dài chuỗi thắng lên 12 trận. Lần thất bại duy nhất của tay đấm người Hawaii này xảy ra hồi tháng 8/2013, khi anh thua trận dưới tay Conor McGregor. Chắc chắn Holloway rất muốn có cơ hội được phục thù. Trận đấu này còn là mong muốn của khá nhiều người hâm mộ UFC vì cả hai tay đấm này đều còn khá trẻ và có phong cách thi đấu khá đặc biệt.

McGregor cũng đã không đấu trận nào ở hạng cân featherweight kể từ năm 2015, sau khi knock out Jose Aldo chỉ trong 13 giây. Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ được thấy Max Holloway và Conor McGregor tái đấu không? Riêng cảm nhận của người viết thì trận đấu với Holloway có vẻ dễ dàng hơn đối thủ Tony Ferguson, nhưng có vẻ việc ép cân trở lại featherweight sẽ khá khó khăn cho tay đấm người Ireland này. Hơn thế nữa UFC đã tước đai vô địch hạng  featherweight và để Mcgregor là nhà vô địch chính thức ở lightweight.

Nguyễn Thái