Mayweather bị dọa hạ knock-out bởi Pacquiao

Trong khi các cuộc đàm phán về trận chiến 300 triệu đô vẫn đang được xúc tiến chưa có câu trả lời, hai phe liên tục có những lời công kích nhằm về nhau. HLV của Manny Pacquiao, Freddie Roach lại vừa “đổ thêm dầu vào lửa” với những tuyên bố hết sức mạnh mẽ.

Pacman và Độc cô cầu bại
Pacman và Độc cô cầu bại

“Ở trận đấu với Algieri, Pacquiao đã cho thấy khả năng sử dụng đôi chân tuyệt vời như thế nào. Cậu ấy đã đứng vững liên tục trong 12 ván đấu và tôi không nghĩ Mayweather có thể làm được điều đó. Tôi nghĩ chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi chúng tôi hạ knock-out hắn ta”, Roach tự tin trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Leave it on the ring.

Ông cho biết sự khác biệt giữa 2 võ sỹ nằm ở chỗ Pacquiao dám mạo hiểm còn Mayweather thì không: “Các kỹ năng của Manny là hoàn hảo, điều quan trọng khác là cậu ấy luôn hướng đến những chiến thắng KO. Đôi khi đi trên con đường đó, bạn phải chấp nhận những mạo hiểm như những gì đã diễn ra khi Manny gặp Marquez.”

Frontpage072110 copy copy.eps

“Cậu ấy đã bị hạ knock-out 3 lần trong sự nghiệp nhưng không bao giờ bị ám ảnh. Đó là một phần của  quyền Anh, là một phần của thể thao. Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ không bị hạ KO, thì bạn đã chọn nhầm môn thể thao rồi.”

“Mayweather luôn thận trọng mỗi khi lựa chọn đối thủ. Tại sao lại tái đấu với Maidana. Trận đấu đầu tiên giữa họ khiến tôi buồn ngủ và trận thứ hai thậm chí còn buồn ngủ nhanh hơn”, Roach khép lại nhận định.

Ngược lại, theo nhận định của cựu võ sỹ Paulie Malignaggi, nếu trận đấu diễn ra Mayweather sẽ chiếm ưu thế trước Pacquiao: “Với phong cách của mình, Manny có khá nhiều bước di chuyển thừa trên võ đài và điều đó sẽ khiến cậu ta gặp bất lợi khi đụng độ Floyd. Cậu ta sẽ dạy cho Manny cách chiếm hữu võ đài hiệu quả nhất.”

Theo 24h